Syria: Kết luận đanh thép của quân đội Nga về vũ khí hóa học ở Douma

Quân đội Nga vừa đưa ra một báo cáo liên quan tới cáo buộc lực lượng quân Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Douma thuộc vùng Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus.

Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria hôm qua 8/4 cho hay không có bất kỳ loại vũ khí hóa học nào được sử dụng ở vùng lân cận thị trấn Douma thuộc vùng Đông Ghouta, đồng thời những cáo buộc nhằm vào quân đội Syria là “giả mạo”.

Thành phố Douma hoang tàn sau các cuộc giao tranh.

Trước đó, vào ngày 7/4, nhiều hãng truyền thông dẫn nguồn các chiến binh nổi dậy cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.

Ông Tom Bossert, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định rằng ông không loại trừ bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Chính phủ Syria do có liên quan tới vũ khí hóa học.

Đồng thời, Tổng thống Trump cũng cáo buộc Nga và Iran đã hậu thuẫn cho nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad.

“Không có bất kỳ vũ khí hóa học nào được sử dụng ở khu vực này, và tất cả các cáo buộc của phương Tây chống lại quân đội Chính phủ không có gì khác hơn là một sự dối trá”, Trung tướng Yuri Yevtushenko, chỉ huy Trung tâm hòa giải Nga tại Syria, nói.

Trước đó, Trung tâm hòa giải thuộc bộ Quốc phòng Nga bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc sử dụng bom clo ở Douma, đồng thời nhấn mạnh Kremlin sẵn sàng điều các chuyên gia tới thu thập dữ liệu và sẽ xác nhận tính giả mạo của những báo cáo từ phương Tây.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, thông tin cáo buộc quân Syria tiến hành cuộc tấn công hóa học tại Douma nhằm hướng tới việc bao che cho các tay súng khủng bố và điều chỉnh khả năng sử dụng đòn quân sự tại chiến trường này. Bộ cảnh báo bất kỳ hoạt động vũ lực nào chỉ dựa vào các báo cáo sai lệch, có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Trong diễn biến mới nhất, hãng thông tấn SANA của Syria cho hay, nhiều người đã thiệt mạng và bị thương khi những tên lửa hành trình phóng vào căn cứ không quân T-4 của quốc gia này. Căn cứ nằm ở phía Đông tỉnh Homs.

Tuy nhiên, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã bác bỏ thông tin cho rằng Washington đứng sau vụ tấn công trên.

Phòng không Syria được cho là đã bắn hạ 8 tên lửa điều hướng. Trước đó, người dân Lebanon cho hay họ đã nghe thấy tiếng chiến đấu cơ, tên lửa bay qua bầu trời về phía Syria và tiếng vang do Syria đánh chặn tên lửa.

Tờ Al Masdar News cho rằng nhiều khả năng Israel đã tiến hành vụ tấn công. Trước đây nước này từng tấn công căn cứ T-4, nơi có nhiều tay súng của lực lượng dân quân Hezbollah và các binh sĩ Iran cùng quân đội Syria. Phía Israel chưa có bình luận về vụ việc.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/syria-ket-luan-cua-quan-doi-nga-ve-vu-khi-hoa-hoc-o-douma-a365664.html