Syria: Liên quân Mỹ sử dụng bom phốtpho trắng gần thủ phủ Deir Ezzor

Theo truyền thông nhà nước Syria ngày 21/11, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức IS tiến hành các vụ không kích ở thành phố Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor của Syria, sử dụng bom phốtpho trắng.

(Nguồn: sputniknews)

Sputniknews và PressTV đưa tin, ngày 21/11, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành các vụ không kích tại thành phố Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor của Syria, sử dụng bom phốtpho trắng - một loại vũ khí bị cấm theo các công ước quốc tế.

Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn các nguồn tin địa phương giấu tên cho biết liên quân đã sử dụng bom phốtpho để tấn công thành phố Hajin, cách thủ phủ Deir Ezzor khoảng 110km về phía Đông.

Trong khi đó, theo kênh truyền hình Ikhbariya, nhiều dân thường đã thiệt mạng và bị thương trong các vụ không kích nói trên.

Cuối tháng trước, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari khẳng định liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã tiến hành một vụ tấn công bằng bom phốtpho trắng vào chính thành phố Hajin./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-lien-quan-my-su-dung-bom-photpho-trang-cach-thu-phu-deir-ezzor/536177.vnp