Syria minh bạch vũ khí hóa học, phiến quân sắp diễn kịch?

Syria cho phép các cuộc kiểm tra của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) và Liên hợp quốc được thực hiện tại các kho vũ khí của nước này

Chính phủ Syria đã phê chuẩn một cuộc kiểm tra của các chuyên gia Liên Hợp Quốc và một cơ quan giám sát vũ khí hóa học cho hai trung tâm nghiên cứu, Thứ trưởng Ngoại giao Syria, ông Faisal Mekdad nói với Sputnik.

“Chúng tôi đã phê duyệt tất cả các cuộc kiểm tra mà OPCW yêu cầu. Đây là một cuộc kiểm tra chính thức theo đuổi một mục tiêu cụ thể. Chúng tôi sẽ không cản trở OPCW và họ sẽ thấy chúng tôi đã xử lý vũ khí hóa học như thế nào, đó là những thành tựu của chúng tôi”, vị Thứ trưởng Ngoại giao nói.

Thứ trưởng Faisal Mekdad cũng nhấn mạnh rằng Syria vẫn tuân theo quy ước của LHQ về cấm vũ khí hạt nhân sau khi nó phá hủy chúng trong một quy trình được xác minh vào năm 2013.

Đầu tháng này, Liên hợp quốc đã thông báo rằng họ đã chọn hai trung tâm nghiên cứu ở Barza và Jamraya, phía bắc Damascus, để kiểm tra bằng cơ chế hợp tác của UN-OPCW.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Syria cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra việc xảy ra trước đó khi liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo đã sử dụng chất cấm photpho trắng trong vụ đánh bom tại thị trấn Hajin ở phía đông nam Syria.

Các chuyên gia OPCW thực hiện điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học trước đây trên chiến trường Syria

Giới chuyên gia đánh giá việc Syria mở cửa minh bạch kho vũ khí hóa học của mình với Liên hợp quốc và OPCW là một động thái rất tích cực. Đồng thời nó giúp cho Syria tránh được những đổ lỗi vô căn cứ nếu vũ khí hóa học một lần nữa được sử dụng trên chiến trường quốc gia này.

Trong một diễn biến liên quan, phía Nga và Syria hôm 20/10 liên tiếp đưa ra những thông tin cáo buộc việc một lượng lớn vũ khí hóa học đang được vận chuyển đến vùng nông thôn Jisr al-Shughour, ngoại vi vùng Idlib, gần khu vực phi quân sự được áp dụng theo thỏa thuận Sochi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 9.

Cụ thể, loại vũ khí hóa học được vận chuyển là khí clo và khí sarin đi từ thị trấn Ma'arat Masrin. Lực lượng vận chuyển những loại vũ khí này là nhóm thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan.

Quân đội Syria cho biết họ có mạng lưới gián điệp nằm bên trong Idlib và nhận được đầy đủ các thông tin tình báo như vậy với biện pháp đơn giản là gửi các đoạn clip qua các phương tiện mạng xã hội. Ngoài ra, có nhiều phần tử thánh chiến đang tìm cách để quay trở lại trợ giúp quân đội Syria và việc cung cấp các thông tin gián điệp là điều cần thiết.

Trước đó, Nga cũng nhiều lần cáo buộc phía phiến quân đối lập tại Syria đang chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí hóa học nhưng chưa có động thái điều tra cụ thể nào của Liên hợp quốc.

Syria cũng đã có những lên tiếng về việc loại vũ khí này đang được chuẩn bị sử dụng ở Idlib tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại sứ Syria ở Liên Hợp quốc cho rằng nếu loại vũ khí này được sử dụng và không cần biết do ai làm và nhắm vào ai, phe liên quân do Mỹ đứng đầu vẫn muốn tấn công tổng lực vào Damascus.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/syria-minh-bach-vu-khi-hoa-hoc-phien-quan-sap-dien-kich-3367738/