Syria: Mỹ bày tỏ 'lo lắng' về tương lai Idlib với Nga

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã điện đàm hôm 23/8 và bày tỏ những lo lắng của Washington về khả năng xảy ra một hoạt động quân sự ở thành phố Idlib của Syria.

“Ngoại trưởng Mỹ đã thảo luận về những thách thức ở Syria cũng như quan ngại sâu sắc của Washington liên quan tới hoạt động quân sự ở Idlib”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay.

Cảnh hoang tàn tại Idlib sau một trận không kích.

“Ông Pompeo đã đề nghị Ngoại trưởng Nga Lavrov hỗ trợ những nỗ lực của tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cũng như những nỗ lực khiến chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng vũ khí hóa học”, bà Nauert cho biết thêm.

Tỉnh Idlib là một phần của khu vực chống leo thang ở phía Bắc Syria được thiết lập từ tiến trình hòa đàm Astana. Gần như toàn bộ tỉnh này hiện đang bị các nhóm phiến quân chiếm đóng, bao gồm cả nhóm khủng bố Al-Nusra – một nhánh của Al-Qaeda tại Syria.

Người đứng đầu trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho hay, các chiến binh đang hoạt động tại vùng chống leo thang ở Idlib đang tiếp tục phá hủy các khu vực dân cư.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho hay việc giải phóng Idlib là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với các hoạt động quân sự của quân đội Syria trong thời điểm hiện tại.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-my-bay-to-lo-lang-ve-tuong-lai-idlib-voi-nga-a385680.html