Syria: Mỹ có thể đang tập kết 200 tên lửa Tomahawk giữa lo ngại Nga tấn công ở Idlib

Giới chức quân sự Nga cho rằng số tên lửa hành trình của Mỹ hiện diện gần Syria hiện đã tăng lên tới 200 quả. Động thái chuyển tên lửa tới Syria của Mỹ diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ lo ngại tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải sẽ phóng tên lửa hành trình tấn công phiến quân ở tỉnh Idlib.

Interfax đưa tin, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Bulkeley (DDG-84) của hải quân Mỹ hôm 12/9 đã tiến vào khu vực Địa Trung Hải.

Với sự xuất hiện USS Bulkeley có khả năng mang 56 tên lửa hành trình Tomahawk, lực lượng Mỹ tại Địa Trung Hải có thể đang sở hữu tới 200 tên lửa hành trình, sẵn sàng nhận lệnh tấn công các mục tiêu ở Syria.

Theo giới chức quân sự Nga, tàu ngầm tấn công USS Newport News (SSN-750) lớp Virginia có khả năng mang 40 tên lửa Tomahawk của Mỹ hồi tuần trước đã tới Địa Trung Hải.

Tàu khu trục USS Bulkeley (DDG 84) của Mỹ

Ngoài ra, Mỹ trong tháng 8 cũng điều tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS The Sullivans, một tàu khu trục lớp Fletcher USS Ross có khả năng mang 28 tên lửa Tomahawk đến vùng biển này, trong khi một oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer mang 24 tên lửa hành trình tầm xa AGM-159 JASSM cũng xuất hiện tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Các quan chức Mỹ đang tỏ ra lo ngại các tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải sẽ phóng tên lửa hành trình tấn công phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria.

"Nga nói rằng việc họ triển khai lượng lớn tàu chiến ở gần Syria là để diễn tập quân sự và họ cũng tuyên bố rằng diễn tập đã kết thúc. Câu hỏi đặt ra là vì sao vẫn còn nhiều khí tài Nga trong khu vực. Liệu còn lý do nào khác", CNN dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon.

Sở dĩ Mỹ đặt ra nghi vấn này là bởi Washington phát hiện hơn 12 tàu chiến Nga, trong đó có nhiều chiếc trang bị tên lửa hành trình Kalibr, vẫn hiện diện ở vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, nơi có thể dễ dàng phát động cuộc tấn công bằng tên lửa vào mọi mục tiêu ở Syria.

Các tàu chiến Nga tập kết ở Địa Trung Hải hồi đầu tháng, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ phát động chiến dịch không kích nếu quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân Hồi giáo và lực lượng nổi dậy ở miền Bắc Syria.

Tuần trước, Nga bắt đầu cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở ngoài khơi bờ biển Syria, động thái được coi là nhằm gửi thông điệp sẵn sàng ngăn chặn cuộc tấn công từ Mỹ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-my-co-the-dang-tap-ket-200-ten-lua-tomahawk-giua-lo-ngai-nga-tan-cong-o-idlib-a402665.html