Syria: Nga đã sẵn sàng nghênh chiến, tung vũ khí 'át chủ bài' khiến Mỹ tê liệt?

Nga sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa Mỹ nào được bắn về phía Syria. Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan kiểm soát không lưu của Châu Âu dường như đang 'dọn dẹp' không phận cho khả năng diễn ra một chiến dịch không kích 'trong vòng 72 giờ tới'.

Nga sẽ dùng vũ khí bảo bối S-400 để làm tê liệt cuộc tấn công của Mỹ

S-400 được xem là vũ khí khắc tinh với các chiến đấu cơ

Phương Tây tố Syria dùng vũ khí hóa học ở Douma và dọa tung đòn quân sự đáp trả

Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc một loạt lựa chọn quân sự và tuyên bố đòn đáp trả lần này sẽ mạnh hơn rất nhiều so với đòn đáp trả năm ngoái

Tổng thống Pháp được cho là cũng sẽ tham gia vào chiến dịch của Tổng thống Trump

Anh được cho là cũng ủng hộ chiến dịch của Mỹ và Pháp

Tổng thống Nga Putin cảnh báo phương Tây không được tấn công Syria dựa trên cái cớ giả mạo

Chính quyền của Tổng thống Assad đang đối mặt với viễn cảnh khó khăn và nguy hiểm

Nhóm tàu sân bay của Mỹ chuẩn bị đến Địa Trung Hải để có thể sẵn sàng hành động

Năm ngoái, Mỹ đã tấn công Syria bằng tên lửa Tomahawk

Quân đội Nga có quyền bắn hạ bất kỳ tên lửa nào và phá hủy bất kỳ địa điểm phát động cuộc tấn công nào trong trường hợp Mỹ gây hấn với Syria, Đại sứ Nga tại Li-băng – ông Alexander Zasypkin hôm nay (11/4) đã tung ra lời cảnh báo như vậy.

Ông Zasypkin nhấn mạnh rằng, “các lực lượng Nga sẽ đối đầu với bất kỳ cuộc tấn công xâm lược nào của Mỹ nhằm vào Syria, bằng cách đánh chặn các tên lửa và tấn công phá hủy các địa điểm mà từ đó các cuộc tấn công được phát động đi”, đài truyền hình al-Manar TV dẫn lời Đại sứ Nga cho biết.

Hệ thống phòng không của Syria được cho là đã bị tổn hại nghiêm trọng nhưng Nga đang duy trì hệ thống phòng không S-400 cực kỳ đáng sợ ở chiến trường Syria. Hệ thống này đã bảo vệ không phận ở Syria trong suốt hơn một năm qua. S-400 của Nga lâu nay vẫn được xem là cơn ác mộng kinh hoàng đối với bất kỳ chiến đấu cơ hiện đại nào. Vì thế, Mỹ, Anh và Pháp tất nhiên đều phải dè chừng trước hệ thống vũ khí được ví là “báu vật có một không hai” này của Nga.

Nghị sĩ trong ủy ban quốc phòng Quốc hội Nga – ông Andrei Krasov tuyên bố, điện Kremlin – một đồng minh then chốt của Tổng thống Assad, sẽ coi một cuộc không kích của Mỹ vào Syria “không chỉ như một cuộc xâm lược mà còn là một tội ác chiến tranh của liên quân phương Tây”.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Vasily Nebenzia cũng khẩn thiết yêu cầu Mỹ không được hành động chống lại chính quyền Syria và cảnh báo Washington sẽ phải “chịu mọi trách nhiệm” cho bất kỳ “cuộc phiêu lưu quân sự nào” mà cường quốc này tiến hành nhằm vào Syria.

Những cảnh báo sắc lạnh liên tiếp được Nga tung ra sau khi Washington đe dọa sẽ có đòn đáp trả mạnh mẽ hơn cả đòn đáp trả năm ngoái nhằm vào Syria vì cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào Douma – khu vực ngoại ô thủ đô Damascus hồi cuối tuần vừa rồi. Các cường quốc phương Tây đang có những cuộc thảo luận nóng bỏng và cấp tập về phương án đáp trả chính quyền Syria. Theo đó, Anh, Mỹ và Pháp được cho là đều đang bàn đến biện pháp dùng vũ lực để trừng phạt Syria và để ngăn chặn không để tái diễn tình trạng sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường Syria.

Giới chức Mỹ tiết lộ, họ có kế hoạch thực hiện một chiến dịch quân sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chiến dịch hồi năm ngoái để đủ sức răn đe chính quyền Syria. Cụ thể hơn, Mỹ được cho là đang lên kế hoạch tấn công 22 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Syria, trong đó có những mục tiêu nhằm cả vào Nga. Mỹ được cho là sẽ phát động chiến dịch tấn công đồng loạt cùng Anh, Pháp và Israel.

Trong lúc này, có tin cho rằng cơ quan kiểm soát không lưu của Châu Âu đã có những bước đi giống như kiểu “dọn dẹp” không phận cho các nước đánh Syria trong vòng 72 giờ tới. Hàng loạt các hãng hàng không của những nước phương Tây đã nhận được cảnh báo tránh xa khu vực không phận được cho là nằm trong đường đi của các tên lửa hướng tới các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Những diễn biến trên khiến người ta thực sự lo ngại về viễn cảnh cơn ác mộng đáng sợ nhất sẽ ập xuống chiến trường Syria. Đó là cơn ác mộng mà ở đó Nga và Mỹ thực sự lao vào một cuộc chiến tương tàn với sức mạnh quân sự hủy diệt mà cường quốc này đang sở hữu trong tay. Một cuộc chiến giữa họ chắc chắn sẽ để lại hậu quả thảm khốc khó mà có thể dự đoán được.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201804/syria-nga-da-san-sang-nghenh-chien-tung-vu-khi-at-chu-bai-khien-my-te-liet-599811/