​Syria: Phe nổi dậy ở Idlib chuẩn bị tấn công Aleppo và Hama

Ngày 13/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các tay súng thuộc phe nổi dậy ở tỉnh Idlib (Syria) đang chuẩn bị phòng thủ lâu dài và tấn công vào hai khu vực Aleppo và Hama.

Bà Zakharova nói: "Các tay súng đang tích cực tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho sự phòng thủ lâu dài, giết hại các lãnh đạo đối lập muốn hòa giải, cũng như lựa chọn các phương án tấn công nhằm vào thành phố Aleppo và Hama".

Lãnh thổ tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, hiện nay hầu hết nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Chính phủ Syria. Khu vực này có các chiến binh của phe đối lập vũ trang, cùng một số nhóm khủng bố thường xuyên tấn công vào các vị trí của quân đội Syria.

Damacus đã thông báo kế hoạch khởi động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tại tỉnh Idlib. (Nguồn: AFP)

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nước này đã triển khai thêm nhiều thiết bị quân sự, trong đó có xe tăng, tới tăng cường cho các đơn vị đang đồn trú tại Hatay và Kilis, hai tỉnh miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới với Syria.

Theo Anadolu, nhiều xe bọc thép, xe tăng cùng thiết bị xây dựng hạng nặng đã được triển khai tới khu vực Reyhanli thuộc tỉnh Hatay và khu vực trung tâm tỉnh Kilis, để từ đó tăng cường cho các đơn vị đang đồn trú tại khu vực giáp biên giới với Syria.

Động thái tăng cường sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria diễn ra trong bối cảnh trước đó, Damacus đã thông báo kế hoạch khởi động một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria nhằm giành lại quyền kiểm soát từ tay quân nổi dậy.

Liên hợp quốc và nhiều nước phương Tây đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ dẫn đến một "thảm hoạn nhân đạo tồi tệ nhất trong thế kỷ 21", gây nguy hiểm cho hơn 3 triệu dân thường Syria đang sinh sống tại khu vực này.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/syria-phe-noi-day-o-idlib-chuan-bi-tan-cong-aleppo-va-hama-77869.html