Syria: S-300 do Nga cung cấp đủ khả năng đối phó với Israel

Phía Damascus đánh giá việc Nga bàn giao S-300 cho nước này là một bước đi đúng thời điểm.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga

Trả lời phỏng vấn hãng tin RT hôm 30/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết, hệ thống phòng không S-300 mà Nga chuyển giao cho nước này sẽ được dùng với mục đích là phòng thủ, chứ không phải để tấn công.

"Nếu phân tích tầm quan trọng của việc bảo vệ không phận Syria, chúng ta sẽ thấy rằng hệ thống này giúp đảm bảo an ninh và ổn định chứ không phải để gây chiến", ông Muallem nói.

Bên cạnh đó, quan chức ngoại giao Damascus cũng khẳng định, động thái này của Moscow là một bước đi rất kịp thời. Ông đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của phía Nga.

Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh, hệ thống phòng không S-300 hoàn toàn đủ khả năng đối phó với những mối đe dọa từ Israel.

"Trong mọi trường hợp, hệ thống này đủ khả năng đối phó với những mối đe dọa", ông tuyên bố.

Trước đó, Nga đã quyết định cung cấp S-300 cho chính quyền của ông Assad sau vụ việc chiếc máy bay IL-20 bị hệ thống phòng không của Damascus bắn rơi hôm 17/9.

Moscow đã quy toàn bộ trách nhiệm cho Tel Aviv bởi khi đó, các máy bay F-16 của đang tiến hành không kích vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Syria, buộc nước này phải đáp trả và dẫn đến sự cố đáng tiếc trên.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/syria-s-300-do-nga-cung-cap-du-kha-nang-doi-pho-voi-israel-d273732.html