Syria san phẳng sào huyệt cuối cùng của IS ở phía nam

Lực lượng quân đội Ả rập Syria (SAA) dưới sự trợ giúp của quân đội Nga đã tiến hành không kích và tiêu diệt sào huyệt cuối cùng của IS tại miền nam Syria.

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR), trụ sở tại Anh, cho biết, lực lượng quân đội Ả rập Syria ngày 17/11 đã giải phóng vùng Tulul al-Safa, khu vực nằm giữa thủ đô Damascus và tỉnh Suwayda.

SAA đã tập trung hỏa lực và tấn công dồn dập san phẳng căn cứ cuối cùng của tổ chức khủng bố IS tại khu vực này. Các phiến quân IS đã buộc phải tháo chạy về hướng đông tới khu vực sa mạc Badia.

Syria tập trung dồn hỏa lực vào khủng bố ở phía nam nước này (Ảnh: Almasdar News)

Hãng truyền thông SANA của Syria sau đó xác nhận thông tin rằng SAA đã giành ưu thế trong cuộc tấn công chống lại lực lượng khủng bố IS ở Tulul al-Saf. Rất nhiều tay súng cực đoan đã bị tiêu diệt. SAA đang tiến hành dọn dẹp khu vực mới được giải phóng khỏi những tàn dư của IS còn sót lại.

Một số thông tin cho biết, Abu Hajar al-Shishani, một trong những thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS tại Syria, đã bị tiêu diệt tại khu vực phía đông Qaber al-Sheikh Hussein gần Tulul al-Safa.

Ngày 18/11, trang tin Almasdar News đã công bố đoạn video cho thấy diễn biến vụ tấn công của SAA nhằm vào khu vực sào huyệt cuối cùng của IS tại phía đông Suwayda. Theo đó, các máy bay Nga và trực thăng của Syria đã liên tiếp dội bom xuống khủng bố ở khu vực đồi al-Safa.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/syria-san-phang-sao-huyet-cuoi-cung-cua-is-o-phia-nam-d82964.html