Syria sẵn sàng bắn rụng Tomahawk

Dù không có S-300/400 tối tân như Nga nhưng hệ thống phòng không Syria vẫn đủ sức đối phó với 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk của Mỹ.

Việc Syria tự tin có thể đối phó với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ là do nước này sở hữu mạng lưới phòng không dày đặc với nhiều loại vũ khí khác nhau, đặc biệt là 40 tổ hợp Pantsir-S1 mới được Nga bàn giao hồi tháng 4/2018.

Nga bàn giao cho Syria đến 40 tổ hợp tổ hợp phòng không tích hợp tên lửa-pháo cao xạ phòng không Pantsir-S1 để chống lại các phương tiện tấn công đường không, bảo vệ các đầu não chính quyền, mục tiêu quân sự trọng điểm và các cơ sở kinh tế quan trọng của đất nước.

Hệ thống Pantsir-S1.

Theo giới chuyên gia Nga, Pantsir-S1 được thiết trí trên khung gầm xe tải hoặc xe bánh xích, có khả năng cơ động rất cao và việt dã trên mọi địa hình. Pantsir-S1 gồm hai khẩu pháo 30mm (mỗi khẩu có thể bắn ra đến 40 viên đạn một giây) và 12 tên lửa phòng không tầm ngắn/thấp.

Hệ thống này đóng vai trò như hàng rào phòng thủ cuối cùng trong thành phần Hệ thống phòng không tầm xa-tầm trung và tầm gần.

Pantsir-S1 là vũ khí hoàn hảo chống lại các cuộc tấn công ồ ạt từ trên không của các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và thiết bị bay tầm thấp.

Khả năng đánh chặn thiết bị bay tầm thấp đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi các loại tên lửa hành trình đang được sử dụng rộng rãi để tung ra đòn tấn công phủ đầu hủy diệt.

Thực tế các cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra đã cho thấy, nếu không đánh chặn được tên lửa hành trình Tomahawk thì bên bị tấn công coi như đã tê liệt hệ thống chỉ huy-kiểm soát và điều khiển vũ khí, cùng với các hệ thống phòng không, mở toang không phận cho máy bay đối phương mặc sức oanh tạc.

Trong cuộc xung đột ở Syria, tổ hợp Pantsir-S1 đã nhiều lần bắn hạ các loại đạn pháo phản lực và máy bay không người lái khác nhau, ví dụ như trong tháng 12 năm ngoái đã bắn hạ hai quả rocket do phiến quân bắn vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga.

Hồi đầu năm, nhóm khủng bố quốc tế đã cố gắng tấn công Căn cứ Không quân Hmeymim và trạm bảo đảm Hậu cần-Kỹ thuật của Hải quân Nga tại Tartus. Chúng đã sử dụng 13 chiếc UAV tấn công đồng loạt nhưng đã bị Quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát sáu chiếc, bảy chiếc còn lại đã bị phá hủy bởi tổ hợp Pantsir-S1.

Giới chuyên gia Nga cho rằng, hiện nay, hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của Nga là tốt nhất trên thế giới theo tiêu chí tỷ lệ chi phí và hiệu quả hoạt động.

Nó đặc biệt phù hợp với việc đánh chặn các mục tiêu là tên lửa hành trình, ví dụ như Tomahawk của Mỹ.

Thậm chí các chuyên gia Nga còn cho rằng, hiện nay, Pantsir-S1 là loại vũ khí chống tên lửa hành trình Tomahawk tốt nhất trên thế giới. Syria lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của tên lửa hành trình Mỹ nên việc nước này đặt mua tới 40 hệ thống cũng là điều dễ hiểu.

Và có lẽ người Syria đã không phải thất vọng, bởi chắc chắn là Pantsir-S1 đã lập được chiến công lớn khi đánh chặn thành công 5/8 quả tên lửa hành trình phóng từ chiến đấu cơ của Israel tấn công vào sân bay T4 (Tiyas Air Base), đạt tỷ lệ đánh chặn thành công tới 62%.

Do đó, giả sử có một cuộc tấn công của tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ vào Syria thì chính quyền của ông Assad cũng không có gì phải quá lo lắng khi đã có trong thứ vũ khí đặc biệt này.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/syria-san-sang-ban-rung-tomahawk-3364404/