Syria: Thông điệp cho Nga, Iran sau cuộc tập bắn đạn thật của Mỹ với phiến quân

Những cuộc tập bắn đạn thật do Hải quân Mỹ và lực lượng phiến quân ở Nam Syria phát đi thông điệp rằng lực lượng này không có ý định lùi bước mà sẽ đối mặt với mọi mối đe dọa ảnh hưởng đến hoạt động của mình.

Theo American Military News, vào hôm 19/9, một chỉ huy phiến quân Syria hoạt động ở biên giới Syria-Jordan cho biết những cuộc tập trận bắn đạn thật do Hải quân Mỹ và lực lượng phiến quân ở Nam Syria phát đi thông điệp rằng lực lượng này không có ý định lùi bước mà sẽ đối mặt với mọi mối đe dọa ảnh hưởng đến hoạt động của mình.

Những cuộc tập trận bắn đạn thật đã được triển khai dọc biên giới chính là phần mở rộng của cuộc tập trận tại căn cứ Al-Tanf của Mỹ cuối tuần trước, Reuters cho hay.

Căn cứ Al-Tanf nằm trên trục đường Damascus-Baghdad, đây là con đường chính để vận chuyển vũ khí từ Iran sang Syria.

Những cuộc tập bắn đạn thật do Hải quân Mỹ và lực lượng phiến quân ở Nam Syria phát đi thông điệp rằng lực lượng này không có ý định lùi bước

Sau khi Nga thông báo nước này sẽ tấn công khủng bố ở khu vực này thì các bài tập trận ở căn cứ Al-Tanf được Mỹ triển khai nhằm cảnh báo Moscow về những hậu quả có thể xảy ra.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết các bài tập trận là “sự phô diễn lực lượng” và là cách để Mỹ “nắn gân” đáp trả các mối đe dọa.

Mỹ đã thông báo rằng phạm vi 55km quanh căn cứ Al-Tanf là mốc các lực lượng quân sự nước ngoài không được xâm phạm dù chính quyền Syria cùng Nga đã nhiều lần đề nghị các binh lính Mỹ phải rời khỏi Al-Tanf. Chính phủ Syria, Nga và các đồng minh của Iran muốn kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Một nguồn thông tin cho rằng hàng trăm lính thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã đến Al-Tanf vào tháng này để tham gia vào các nhóm đặc nhiệm đặt tại căn cứ này và tham gia vào các cuộc tập trận mặc cho Syria và Nga phản đối.

Muhanad al Talaa, người đứng đầu của nhóm Maghawir al Thawra do Lầu Năm Góc hậu thuẫn cho biết: “Những bài tập trận này rất quan trọng và góp phần tăng cường việc bảo vệ trong khu vực”.

Một phát ngôn viên quân sự Mỹ cho hay các bài tập luyện này là cách phô diễn lực lượng và Lầu Năm Góc muốn Moscow lưu ý tới các kênh “giảm xung đột” nhằm phòng ngừa sự leo thang căng thẳng.

Người phát ngôn của Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, Đại tá Sean Ryan cho biết: “Các bài tập luyện được triển khai nhằm tăng cường năng lực để đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng đáp trả được mọi mối đe dọa tới lực lượng đang hoạt động trong phạm vi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục ở lại đây dù người Nga hay Iran muốn hay không”.

Chỉ huy nhóm phiến quân Maghawir al Thawra được Mỹ hậu thuẫn, Muhanad al Talaa cho biết cuộc tập trận kéo dài 8 ngày đã kết thúc trong tuần trước tại cơ sở của quân đội Mỹ ở Al-Tanf, cách cửa khẩu biên giới Al-Tanf giữa Syria và Iraq 24 km về phía Tây.

Theo chỉ huy phiến quân này, cuộc tập trận có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ Mỹ và các tay súng phiến quân, với nội dung diễn tập tấn công bắn đạn thật trên không và trên bộ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-thong-diep-cho-nga-iran-sau-cuoc-tap-ban-dan-that-cua-my-voi-phien-quan-a404870.html