Syria tố cáo liên minh Mỹ giết người vô tội vạ

Trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc ngày 20/10, chính phủ Syria cáo buộc liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động tại Syria, đã vi phạm luật pháp quốc tế, và giết hại thường dân nước này một cách vô tội vạ, theo hãng thông tấn Syria SANA.

Quân đội Mỹ tại Syria

Bộ Ngoại giao Syria đã cáo buộc các nước liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ lãnh đạo vi phạm luật pháp quốc tế trong các cuộc tấn công gần đây ở tỉnh Deir ez-Zor.

Trước đó trong ngày, SANA báo cáo rằng các cuộc không kích do liên minh trên thực hiện tại vùng Deir ez-Zor của Syria đã làm 62 thường dân bị chết và khiến hàng chục người khác bị thương.

"Tội ác này là một minh chứng nữa cho thấy sự bất chấp luật pháp quốc tế của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria", Bộ Ngoại giao Syria cho biết trong một bức thư gửi Tổng thư ký LHQ.

Syria đồng thời đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập và minh bạch về cái chết của những dân thường trên, cũng như cần có các biện pháp ngăn chặn sự tái diễn của những sự cố tương tự trong tương lai.

"Tội ác khủng khiếp này một lần nữa đã chứng minh cho thế giới rằng Hoa Kỳ [...] muốn giết càng nhiều người Syria càng tốt", Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Cho đến nay, chính quyền Damas chỉ mời liên minh do Nga dẫn đầu đến Syria để đánh đuổi khủng bố, trong khi đó liên minh do Mỹ dẫn đầu hiện hoạt động ở Syria không được sự chấp thuận từ chính phủ Damas. Liên minh này lấy cớ là cũng đánh IS nhưng lại ủng hộ phe đối lập ở Syria.

Trong một thông báo gần đây, liên minh này thừa nhận đã giết nhầm 1.114 thường dân ở Syria và Iraq trong các cuộc tấn công khủng bố kể từ tháng 8/2014 đến nay.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/syria-to-cao-lien-minh-my-giet-nguoi-vo-toi-va-518613.html