Syria tuyên bố máy bay Israel không dám đến gần S-300

Quân đội chính phủ Syria tuyên bố, kể từ khi hệ thống S-300 được triển khai, chiến đấu cơ Israel không dám đến gần.

Tuyên bố trên được lực lượng phòng không Syria đưa ra khi nói về việc S-300 đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể đối phó với bất kỳ cuộc tấn công đường không nào từ bên ngoài nào nhằm vào Syria.

"Kể từ khi S-300 đi vào trực chiến, máy bay Israel không dám mạo hiểm với những chuyến bay của mình. Đặc biệt, họ không dám đến gần những khu vực có triển khai hệ thống phòng không tối tân S-300", đại diện lực lượng phòng không Syria tuyên bố.

Hệ thống S-300.

Dù chưa chính thức khai hỏa nhưng tuyên bố của Syria cho thấy nước này đang rất tự tin vào năng lực chiến đấu của S-300.

Tuy nhiên, theo trang AMN, giữa tuyên bố và khả năng răn đe đối thủ của vũ khí này không như tuyên bố. Điều này được thể hiện rõ trong cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều mục tiêu tại tỉnh Al-Quneitra đầu tháng 2/2019.

Truyền thông Lebanon dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết, đây là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Israel tấn công những vị trí của SAA ở khu vực đỉnh đồi Tal Darbiyah. Cùng với đó Israel còn đánh mang tính hủy diệt Bệnh viện Al-Quneitra, khiến các cơ sở hạ tầng ở khu vực này bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Chưa dừng lại, đợt tấn công của Israel còn nhằm vào một vị trí của Quân đội Syria ở gần Jabata Al-Shaab và phá hủy toàn bộ mục tiêu trong khu vực này. Điều đặc biệt theo xác nhận của Syria ngay trước khi diễn ra vụ không kích, lực lượng phòng không của Damascus đã tăng cường nhiều hệ thống phòng không đến Al-Quneitra, trong đó có cả S-300.

Hiện không rõ Syria có triển khai S-300 đến Al-Quneitra như tuyên bố hay không nhưng theo truyền thông Lebanon, nếu thực sự S-300 hiện diện tại khu vực này, nó không những khó giúp Syria bảo vệ không phận mà Damascus còn đứng trước nguy cơ bị cướp mất hệ thống S-300 và cận vệ khi vũ khí này chưa kịp khai hỏa.

Nhận định này được đưa ra bởi đặc nhiệm Israel luôn được đánh giá vô cùng cao, trình độ tác chiến của họ vượt xa các quân đội trong khu vực, đặc biệt tỉnh Al-Quneitra của Syria lại áp sát Cao nguyên Golan.

Báo Lebanon cho rằng, sức mạnh của hệ thống S-300 khó có thể phủ nhận được nhưng để khiến Không quân Israel không dám đến gần như tuyên bố của Damascus, kíp trắc thủ Syria cần phải mất rất nhiều thời gian nữa để hoàn thiện khả năng chiến đấu của mình.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/syria-tuyen-bo-may-bay-israel-khong-dam-den-gan-s-300-3375608/