Syria tuyên bố sớm kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy

Ngày 6/9, Thủ tướng Syria Imad Khamis khẳng định tỉnh Idlib ở Tây Bắc nước này, vốn do phe đối lập kiểm soát, sẽ sớm trở về dưới quyền quản lý của chính quyền Damascus.

Phát biểu tại Hội chợ Quốc tế Damascus thường niên lần thứ 60, ông Khamis nhấn mạnh: “Idlib sẽ sớm trở về tay nhà nước Syria. Quân đội Syria đã từng chiến thắng và sẽ giành thắng lợi trong bất cứ cuộc chiến nào sắp diễn ra”.

Thủ tướng Syria Khamis nhấn mạnh: “Idlib sẽ sớm trở về tay nhà nước Syria." (Nguồn: Insidesyriamc)

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích cho rằng, Idlib là một vấn đề phức tạp do đây là thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy hoạt động chống chính quyền Syria và cũng là nơi ẩn náu của nhiều phần tử khủng bố.

Theo các chuyên gia, việc xóa sổ được thành trì này cũng đồng nghĩa với việc chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ, giành thắng lợi trước phe nổi dậy sau nhiều năm giao tranh và hướng tới công cuộc tái thiết đất nước. Do đó, mặc cho Mỹ cảnh báo và thậm chí đe dọa, Chính phủ Syria vẫn quyết tâm giải phóng Idlib. Hiện Syria đang nhận được sự ủng hộ của Nga và Iran trong vấn đề này.

Dự kiến, lãnh đạo các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ gặp gỡ để thảo luận về tình hình Tây Bắc Syria.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/syria-tuyen-bo-som-kiem-soat-thanh-tri-cuoi-cung-cua-luc-luong-noi-day-77438.html