Syria: Xe bom phát nổ tại căn cứ phiến quân, hàng chục kẻ khủng bố bị tiêu diệt

Một chiếc xe chở bom ở 'chảo lửa' Idlib, Syria do phiến quân Tahrir al-Sham Hay'at kiểm soát đã phát nổ khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả những kẻ khủng bố.

Vụ nổ ở Idlib khiến 31 người thiệt mạng. Ảnh minh họa: Fars News

Chiếc xe đầy bom đã phát nổ tại khu phố al-Qosour ở trung tâm tỉnh Idlib vào hôm qua (21/10), phá hủy rất nhiều tòa nhà ở khu vực lân cận.

Al-Qosour là nơi có nhà ở và căn cứ của người Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều nhóm khủng bố châu Á, một nguồn tin cho hay, thêm rằng những kẻ khủng bố Tahrir al-Sham cùng với Uzbek và Turkistani đã vây hãm khu phố từ trước đó. Ít nhất 31 người, bao gồm dân thường cũng như các tay súng không phải người Syria của Tahrir al-sham thiệt mạng trong vụ nổ.

Tuần trước, 2 thủ lĩnh khét tiếng của Tahrir al-Sham Hay'at và Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) cũng bị giết trong một cuộc tấn công bằng súng bởi những kẻ giấu mặt ở miền Bắc Idlib gây ra.

Abdulhamid al-Azo, thủ lĩnh hàng đầu của NLF, đã bị giết trong một vụ nổ bom dọc theo con đường nối Dayer Sharqi với Ein Qari'a ở miền Nam Idlib. Trong khi đó, Abu Osama al-Terablosi, thủ lĩnh khét tiếng của Tahrir al-Sham bị bắn hạ bởi những kẻ tấn công giấu mặt gần thị trấn Ma'arat al-Nu'aman ở miền Nam Idlib.

Ngoài ra, một số chiến binh của NLF cũng bị giết hoặc bị thương sau khi một quả bom phát nổ gần căn cứ của họ tại thị trấn al-Artab ở Tây Aleppo. NLF được cho là nhóm chiến binh mạnh nhất hiện còn cố thủ ở Idlib.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Muraselon)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/syria-xe-bom-phat-no-tai-can-cu-phien-quan-hang-chuc-ke-khung-bo-bi-tieu-diet-a248517.html