Syria xem xét mở lại cửa khẩu biên giới với Jordan

Bộ trưởng Giao thông Syria Ali Hammoud cho biết con đường dẫn đến cửa khẩu biên giới Syria với Jordan đóng cửa do xung đột năm 2011 giờ đây sẵn sàng để sử dụng, và chính quyền Damascus đang xem xét khả năng mở lại cửa khẩu này sau khi giành lại biên giới từ tay phiến quân.

Lực lượng an ninh Jordan gác tại cửa khẩu biên giới Jaber ngày 2/4/2015 sau khi Chính phủ Jordan tuyên bố đóng cửa biên giới chính với Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi giao tranh bùng phát tại Syria năm 2011, cửa khẩu Nassib ở biên giới với Jordan là điểm lưu thông thương mại hàng tỉ USD, và việc đóng cửa khẩu này đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Syria cũng như các nước láng giềng.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 30/7, ông Hammoud cho biết chính phủ Syria chưa nhận được bất cứ đề nghị nào từ phía Jordan về việc mở lại cửa khẩu, tuy nhiên ông nêu rõ: "Con đường này đã sẵn sàng hoạt động và chúng tôi đang nghiên cứu việc mở cửa lại cửa khẩu này".

Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước với sự trợ giúp của các đồng minh Nga và Iran. Năm nay, lực lượng Chính phủ đã đánh bại quân nổi dậy tại các khu vực còn lại gần các thành phố Homs và Damascus và quét sạch khu vực Tây Nam do phiến quân kiểm soát.

Theo ông Hammoud, các hãng hàng không nước ngoài đã tỏ ý mong muốn mở lại các tuyến bay tới Syria và chính phủ nước này đã nhận được đề nghị từ hơn 12 hãng hàng không muốn mở tuyến bay tới Syria. Tuy nhiên, ông cho biết một số nước đang tìm cách ngăn cản các hãng hàng không này mở lại tuyến bay tới Syria vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/syria-xem-xet-mo-lai-cua-khau-bien-gioi-voi-jordan-20180801182443660.htm