Syria yêu cầu điều tra liên quân Mỹ

Theo Reuters, Chính phủ Syria ngày 10-11 yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 'có biện pháp khẩn cấp và kiên quyết' nhằm ngăn chặn các vụ liên quân do Mỹ đứng đầu không kích khiến dân thường Syria chết.

Ðộng thái này được đưa ra sau khi ít nhất 26 dân thường ở thị trấn Hajin, tỉnh miền đông Deir Ezzor chết trong vụ không kích mà liên quân thông báo là nhằm các vị trí của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, số người chết trong các cuộc không kích của liên quân là 41 người. Nhiều khả năng số người chết còn tăng do các cuộc không kích tiếp diễn tại Ha-gin.

* Trong khi đó, các lực lượng Chính phủ Syria đụng độ với quân nổi dậy tại tỉnh Hama. Ðây là cuộc giao tranh dữ dội nhất ở phía tây bắc Syria từ đầu năm đến nay. Ít nhất 22 thành viên thuộc lực lượng nổi dậy chết và hàng chục người bị thương. Ðụng độ xảy ra bất chấp một thỏa thuận thiết lập khu vực phi quân sự được ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ R.Péc-can cho biết, nước này đã mở một cửa khẩu biên giới, nhằm đẩy nhanh việc đưa hàng cứu trợ tới Afrin và đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, sau khi hồi đầu năm Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các chiến dịch chống lực lượng người Cuốc tại đây.

* Jordan cho biết, đang đàm phán với Mỹ và Nga về việc giải tỏa một trại tị nạn của khoảng 50 nghìn người Syria, nhằm giảm căng thẳng an ninh ở khu vực biên giới đông bắc Jordan giáp Syria. Bộ Ngoại giao Jordan cho biết, nước này ủng hộ kế hoạch của Nga thu xếp cho người tị nạn Syria tình nguyện hồi hương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38218102-syria-yeu-cau-dieu-tra-lien-quan-my.html