Syria yêu cầu LHQ điều tra vụ không kích vào dân thường

Phía Syria cho rằng đây là 'tội ác quân sự', thể hiện Mỹ và liên quân đã lừa dối khi tuyên bố mục tiêu của chiến dịch không kích là chống khủng bố, song kết quả là cái chết của dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng ở Syria.

Theo hãng tin nhà nước SANA của Syria, Bộ Ngoại giao Syria ngày 10-11, đã trao công hàm tới Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Amr Abdellatif Aboulatta để phản đối vụ không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu làm ít nhất 26 dân thường Syria ở thị trấn Hajin, tỉnh Deir al-Zour, miền Đông nước này thiệt mạng hôm 9-11.

Phía Syria cho rằng đây là “tội ác quân sự”, thể hiện Mỹ và liên quân đã lừa dối khi tuyên bố mục tiêu của chiến dịch không kích là chống khủng bố, song kết quả là cái chết của dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng ở Syria.

Chính phủ Syria đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ thiết lập “một cơ chế quốc tế độc lập và trung lập” để điều tra vụ việc trên, đồng thời “có biện pháp khẩn cấp và kiên quyết” nhằm ngăn chặn các vụ liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu không kích khiến dân thường Syria thiệt mạng.

CHI HẠNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/syria-yeu-cau-lhq-dieu-tra-vu-khong-kich-vao-dan-thuong-558406.html