T.S Võ Duy Khương: Tố chất xông pha của doanh nhân tạo nên 'thành phố khởi nghiệp'

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, cụm từ “startup” (khởi nghiệp) thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc họp của lãnh đạo thành phố, Sở, ban ngành, các Hiệp hội doanh nghiệp (DN) và hoạt động khởi nghiệp đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực thông qua Vườn ươm DN. Nhân kỷ niệm 12 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2016), Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc trao đổi với T.S Võ Duy Khương – Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Chủ tịch Vườn ươm DN Đà Nẵng.

PV: Ông từng khẳng định khởi nghiệp là “món” rất khó khăn nhưng vì sao về hưu ông quyết định rẽ sang lĩnh vực này? Phải chăng đây cũng là thông điệp gửi cho các bạn trẻ?

T.S Võ Duy Khương: Tôi khẳng định con đường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất đúng cho sự phát triển đất nước trong hiện tại cũng như tương lai nhưng con đường đó rất gian nan đòi hỏi phải nỗ lực kiên trì cộng với ý chí bền bỉ. Cái quan trọng của khởi nghiệp là ý chí và lòng can đảm chứ không phải là tuổi tác. Ngay cả bản thân tôi cũng đang muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. Hiện tại tôi cảm nhận “ước mơ khởi nghiệp” bùng lên sau một thời gian dài làm chính quyền. Thực tế, yếu tố quan trọng để khởi nghiệp, lập nghiệp thành công là ý chí và quyết tâm theo đến cùng ý tưởng của mình, chứ không phải là chuyện tuổi tác và cũng đừng nghĩ tuổi tác là rào cản cho khởi nghiệp.

Bản thân tôi muốn gởi thông điệp cho các bạn trẻ khởi nghiệp ở mọi lứa tuổi và tôi cũng muốn mình là một nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp.

PV: Chỉ mới đi vào hoạt động chưa đầy 1 năm nhưng Hội đồng mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm DN đã có nhiều hoạt động được lãnh đạo thành phố, cộng đồng DN, các trường Đại học, Cao đẳng, các bạn trẻ đánh giá rất cao. Vậy đến nay kết quả thế nào thưa ông?

T.S Võ Duy Khương: Như anh đã nói trong một năm qua, Hội đồng đã làm khá nhiều việc, nhưng việc có ý nghĩa nhất là xây dựng văn hóa khởi nghiệp trong xã hội, trong cộng đồng khởi nghiệp. Các giá trị để đưa văn hóa khởi nghiệp vào cộng đồng đó là: Định hướng cho Vườn ươm DN hoạt động hiệu quả; Tổ chức các hội thảo Startup Fair; Xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp cho các trường Đại học, Cao đẳng; Hình thành không gian làm việc chung cho khởi nghiệp…

Đặc biệt, Vườn ươm DN Đà Nẵng xây dựng theo mô hình hợp tác công - tư (PPP) đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực khởi nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, đầu tư, kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, thanh niên và đang từng bước thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra nhằm đưa những hạt giống khởi nghiệp tiềm năng nảy mầm phát triển thành những dự án kinh doanh thành công, khởi sự doanh nghiệp thành đạt để hướng tới xây dựng “Đà Nẵng thành phố khởi nghiệp”.

Ngoài ra, Vườn ươm đã hoàn thành việc tuyển chọn 17 dự án ươm tạo với nhiều ngành nghề đa dạng hơn (ứng dụng công nghệ thông tin, nông nghiệp, du lịch). Một nửa trong số đó đã đăng ký thành lập DN đi vào hoạt động và đã có sản phẩm ra thị trường…

PV: Đề án phát triển DN Đà Nẵng có đề ra mục tiêu có 30.000 DN đến năm 2020, là đơn vị ươm tạo có vai trò quan trọng vậy ông đánh giá mục tiêu này như thế nào?

T.S Võ Duy Khương: Tôi nghĩ đây là con số rất lớn nhưng nếu quyết tâm thì sẽ đạt được, mỗi năm số DN tăng khoảng 15% (tương ứng với 3.000 DN mới) so với năm trước thì thành phố sẽ đạt được mục tiêu này. Điều này cũng thể hiện qua báo cáo của UBND thành phố, tính đến ngày 20-9-2016, số DN dân doanh thành lập mới tăng 37% và số vốn đăng ký tăng 33% so cùng kỳ…Tuy nhiên, cũng phải lưu ý đến việc tăng số lượng đồng nghĩa với chất lượng DN và chính Vườn ươm DN sẽ giải quyết bài toán này.

Doanh nghiệp được ví là “gà đẻ trứng vàng” cho ngân sách thành phố, tạo ra nguồn thu bền vững, giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội,… Vì vậy phát triển DN đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong Đề án phát triển DN thành phố đến năm 2020. Theo tôi, để đạt được con số như vậy, thì ngay bây giờ cả hệ thống chính quyền thành phố, các trường học, Hiệp hội DN, các bạn trẻ đều phải vào cuộc xây dựng phong trào khởi nghiệp để trong một vài năm tới có thể đưa Đà Nẵng trở thành "thành phố khởi nghiệp".

PV: Vậy để Đà Nẵng trở thành “Thành phố khởi nghiệp” theo ông thành phố cần có “cú hích” đột phá nào?

T.S Võ Duy Khương: Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN từ khi ban hành đến nay, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh để tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, gắn với các hoạt động khởi nghiệp; tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến DN, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ DN triển khai dự án, giải quyết nhiều lao động. Thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, sớm đưa văn hóa khởi nghiệp vào tất cả các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông; Tạo cơ hội thật dễ dàng để lập DN; Xây dựng “Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp”…

PV: Ông đánh giá thế nào về ý kiến của một số doanh nhân cho rằng chính quyền thành phố cần khuyến khích, tạo điều kiện tốt hơn cho DN nội tại phát triển vì mỗi DN lớn kéo theo hàng loạt DN khác ra đời?

T.S Võ Duy Khương: Điều đó hoàn toàn đúng nhưng không đơn giản vì Đà Nẵng là thành phố dịch vụ dẫn đến việc phát triển DN theo hướng dịch vụ và công nghệ cao (CNTT, CN sinh học,…) nên không có nghĩa phát triển DN là chỉ có DN quy mô lớn, nộp ngân sách lớn mà cần tạo ra nhiều DN nhỏ và vừa nhưng có giá trị quy mô tăng lớn thì sẽ tạo được hiệu quả cho nền kinh tế.

PV: Ông có lời khuyên gì cho các bạn trẻ khởi nghiệp?

T.S Võ Duy Khương: Tuổi trẻ cần xây dựng văn hóa khởi nghiệp, văn hóa chấp nhận thất bại. Không ngồi không than thở, thà làm cái gì đó mà dù thất bại thì cũng đã có lời: đó là khởi nghiệp. Thực ra, khởi nghiệp có nhiều hướng đi như: Lập nghiệp; Khởi nghiệp sáng tạo; Khởi nghiệp đổi mới; tái khởi nghiệp...

Hãy nhìn vào Israel sẽ thấy, họ là cả một “quốc gia khởi nghiệp”, điều mà đất nước họ không bao giờ thiếu là tinh thần doanh nhân. Do đó, tích lũy kinh nghiệm bằng cách làm thuê trước khi tìm thấy cơ hội khởi nghiệp cũng là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn khởi nghiệp. Tố chất xông pha của doanh nhân tạo nên “thành phố khởi nghiệp”.

PV: Xin cảm ơn ông!

Xuân Đương
(thực hiện)

T.S Võ Duy Khương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_155669_ts-vo-duy-khuong-to-cha-t-xong-pha-cu-a-doanh-nhan.aspx