Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Người đàn ông ở Hải Dương được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng bếp của gia đình.

Người đàn ông ở Hải Dương được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng bếp của gia đình.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Thông tin ban đầu từ Pháp luật Việt Nam, khoảng 15h30 ngày 6/5, người thân trong gia đình bàng hoàng phát hiện ông Đỗ Mạnh H. (SN 1966, trú tại ngõ 16, khu dân cư Bất Nạo, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) chết trong tư thế treo cổ tại phòng bếp của gia đình.

Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Thanh Miện cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ông Đỗ Mạnh H. đã có vợ và 2 con. Thời gian qua ông và các thành viên trong gia đình không xảy ra mâu thuẫn với ai. Tại hiện trường không xuất hiện các dấu hiệu bất thường cũng như tác động của ngoại lực.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định ông H. tử vong do tự tử.

Trước đó, một người phụ nữ ở Phú Yên cũng được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Công an nhân dân đưa tin, khoảng 6h ngày 22/4, gia đình phát hiện bà Đỗ Thị Mai (SN1952) trú ở thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh đã tử vong trong tư thế treo cổ. Trước khi chết, người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm nhưng theo một số người dân địa phương thì trước đó bà Mai kinh doanh mua bán lúa bị thua lỗ, nợ nần.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ta-hoa-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-rieng-a322324.html