Tả Thàng kiên trì hướng thoát nghèo

Tả Thàng (huyện Mường Khương) là 1 trong 10 xã nghèo nhất tỉnh. Hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã chiếm 87,7%; thu nhập bình quân đạt 19,04 triệu đồng/người/năm. Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt 6/19 tiêu chí.

Ông Lý Văn Phìn, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thàng trăn trở: Đảng ủy, UBND xã xác định nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân là yếu tố quyết định, thúc đẩy việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Tuy nhiên, để đạt 2 tiêu chí đó rất khó khăn vì xuất phát điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã có quá nhiều khó khăn.

Là một trong những xã vùng cao có địa hình chia cắt nhất tỉnh, chủ yếu là đồi núi đá nên Tả Thàng có diện tích đất canh tác ít. Xã hiện có 33 ha lúa nước, 40 ha lúa nương, 330 ha ngô. Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt, có đến 70% diện tích đất sản xuất chìm trong sương mù, rét buốt quanh năm và chỉ trồng cây lương thực được 1 vụ.

Từ khi chính quyền các cấp cùng doanh nghiệp vào khảo sát vùng chè cổ thụ, xây dựng nhà máy chế biến thì những cây chè ngủ yên bao năm bỗng “hái ra tiền”. Hiện nay, toàn bộ diện tích chè cổ thụ đã được chính quyền xã và người dân chung tay quản lý, đánh số theo dõi từng cây, tăng cường bảo vệ, không chặt phá hoặc đốt nương gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

Cùng với cây chè, xã đã lựa chọn cây quế và phát triển đàn lợn đen làm sản phẩm chủ lực. Gia đình anh Giàng Seo Lao (thôn Cán Cấu 2) chọn trồng rừng là hướng phát triển kinh tế. Năm 2017, gia đình anh đưa cây quế vào trồng trên diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả. Anh Lao cho biết: Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc, đến nay hơn 3 ha quế của gia đình đã cho tỉa lá, cành với nguồn thu hơn 80 triệu đồng/năm. Vài năm nữa khi cây cho khai thác vỏ sẽ đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi ha.

Để mở rộng chăn nuôi, các hộ được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi làm chuồng nuôi nhốt gia súc, mua trâu, bò và tham gia dự án trồng cỏ làm thức ăn gia súc. Các gia đình nuôi thủy sản được hỗ trợ giống, lồng nuôi cá…

Phó Chủ tịch UBND xã Lý Văn Phìn cho biết: Tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng điều cơ bản nhất là Tả Thàng đã tìm ra hướng phát triển kinh tế phù hợp. Đến nay, mô hình kinh tế chủ lực của xã tương đối rõ ràng với gần 76 ha chè, gần 200 ha quế, đàn lợn đen bản địa gần 2.000 con. Thời gian tới, xã huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ta-thang-kien-tri-huong-thoat-ngheo-post367712.html