Tác chiến điện tử giữa Nga-Pháp-Mỹ tại Syria

Tàu trinh sát điện tử lớn nhất của Pháp vừa được điều đến giám sát chiến trường Syria

Dupuy de Lome là tàu trinh sát tín hiệu (SIGINT) của Pháp được thiết kế để tiến hành giám sát liên lạc vô tuyến và thu thập tình báo, đã tiến vào Đông Địa Trung Hải và hướng về Syria, theo dữ liệu của các trang thông tin theo dõi tàu biển.

Con tàu được trang bị một loạt các thiết bị viễn thông và ăng-ten đi kèm với cùng mục đích như đã được các trang bị trên các tàu khu trục lớp Lafayette.

Theo Sputnik, Dupuy de Lome có lượng giãn nước khoảng 3600 tấn, dài 334 feet, được sử dụng cho mục đích thu thập thông tin tình báo của Tổng cục Tình báo Quân sự Pháp (DRM).

Ra mắt vào năm 2004, rất ít thông tin về con tàu được tiết lộ ra ngoài. Một số nguồn tin đáng tin cậy cho rằng thiết bị được lắp đặt trên tàu bao gồm các hệ thống tình báo vô tuyến điện khác nhau, hệ thống cảnh báo ra-đa, hệ thống thông tin vệ tinh và hai bộ ra-đa định vị.

Các trang bị trên tàu cho phép phát hiện, xác định và phân tích bức xạ của các hệ thống ra-đa khác nhau. Tàu cũng có khả năng phát hiện, chặn thu và nghe trộm các hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, bao gồm cả các vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp.

Một số báo cáo cho thấy con tàu có khả năng chặn thu email và các cuộc hội thoại thông qua điện thoại di động.

Dupuy de Lome đang có mặt tại khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải, sát với Syria

Năm 2014, trong cuộc khủng hoảng ở Ukraina, tàu Dupuy de Lome đã vào Biển Đen nhiều lần. Kể từ khi Công ước Montreux ra đời, tàu quân sự của các quốc gia không thuộc khu vực Biển Đen sẽ không thể ở lại khu vực này quá 21 ngày.

Gần đây, tình báo Mỹ cũng tăng cường hoạt động ở gần Syria nhằm giám sát khu vực Đông Địa Trung Hải và Syria. Hai máy bay trinh sát điện tử của Mỹ đã tiến hành các chuyến bay ở gần các địa điểm tàu Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Tartus và khu vực căn cứ không quân Hmeymim.

Sự kiện Dupuy de Lome cho thấy, liên quân do Mỹ đứng đầu đang không kiểm soát được tình hình Syria, đặc biệt là từ sau khi Nga triển khai hệ thống phòng không S-300 tại đây.

Hoặc giả, đây chỉ là động thái nhằm tăng cường khả năng tình báo điện tử của liên quân vốn thua kém hẳn Nga nhằm khởi đầu cho “đòn cuối” để liên quân rút quân khỏi chiến trường Syria trong danh dự sau khi lá bài “Vũ khí hóa học” liên tục bị Mát-cơ-va lật tẩy.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tac-chien-dien-tu-giua-nga-phap-my-tai-syria-3369751/