Tác giả bài hát 'Định mệnh' qua đời ở tuổi 75

Nhạc sĩ Song Ngọc qua đời lúc 21 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 14.10.2018 tại thành phố Houston, Texas, Mỹ. Hưởng thọ 75 tuổi.

Nhạc sĩ Song Ngọc - Ảnh: Yeunhac

Thông tin nhạc sĩ Song Ngọc qua đời được nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức (tác giả của ca khúc nổi tiếng Xin hãy rời xa) chia sẻ trên trang cá nhân: “Vừa được tin nhạc sĩ Song Ngọc, một người anh thân thương, đã lìa trần lúc 9 giờ 30 (giờ Texas) tối hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2018 tại thành phố Houston, TX. Hết sức đau buồn. Xin chia buồn cùng gia quyến. R.I.P”.

Cuộc ra đi cuối cùng của nhạc sĩ Song Ngọc ở tuổi 75 khiến cho giới nghệ sĩ trong và ngoài nước cũng như những người yêu mến ông bùi ngùi thương tiếc.

Nhạc sĩ Song Ngọc (ngồi) cùng nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức tại Garden Grove, CA, Mỹ vào năm 2018 - Ảnh: FB Vũ Tuấn Đức

Nhạc sĩ Song Ngọc sinh năm 1943 tại Long Xuyên, tỉnh An Giang, có tên thật là Nguyễn Ngọc Thương. Ngoài bút danh Song Ngọc, ông còn dùng các bút danh khác như Hàn Sinh, Nguyên Hà, Hoàng Ngọc Anh, Anh Tuyến.

Sinh thời, nhạc sĩ Song Ngọc chia sẻ ông rất đam mê những áng văn chương của hai nhà văn Khái Hưng và Nhất Linh trong nhóm Tự lực văn đoàn, vì vậy âm nhạc của ông chịu ảnh hưởng rất nhiều, nhất là việc sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng bay bổng, lãng mạn, hào hoa...

Song Ngọc bén duyên với âm nhạc từ năm 18 tuổi. Tác phẩm đầu tiên của nhạc sĩ Song Ngọc là bài hát Mưa chiều (1957).sau đó ông nổi tiếng trong làng nhạc miền Nam qua ca khúc Tiễn đưa (phổ thơ Nguyên Sa vào năm 1960). Đến nay nhạc sĩ Song Ngọc có một gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 300 tác phẩm, trong đó phải kể đến những bài tình ca quen thuộc như Định mệnh, Xin gọi nhau là cố nhân, Giờ tý canh ba, Tình yêu như bóng mây, Đàn bà, Đàn ông, Chuyến đò không em, Áo trắng cài hoa, Bài tango màu xanh, Phiên khúc một chiều mưa (viết chung với Hoài Linh), Hương đồng gió nội (phổ thơ Nguyễn Bính), Yêu người chung vách, Yêu dại khờ...

Nói về âm nhạc của Song Ngọc, nhà báo Cát Linh nhận xét: “Tuy khác nhau, và tuy là mỗi ca khúc ông dùng một bút danh khác nhau, thế nhưng tất cả những nhạc phẩm của Song Ngọc đều có một điểm chung, đó là mỗi một bản nhạc là một kỷ niệm của riêng ông. Mỗi lời ca, giai điệu đều có liên hệ đến những nơi ông đã đi qua, những người ông đã gặp trong cuộc đời mình. Tất cả những điều ấy ông gọi là 'kỷ niệm của dĩ vãng'."

Sau năm 1975, ông sang định cư tại Mỹ và trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng vẫn sáng tác âm nhạc. Tại hải ngoại, các ca khúc của ông gắn liền với giọng hát Thanh Tuyền, Giao Linh, Trường Vũ, Elvis Phương...

Năm 2017, nhạc sĩ Song Ngọc phát hiện mắc bệnh ông thư phổi và thận và được chữa trị bình phục. Thời gian gần đây, ông phải nhập viện để tiếp tục điều trị nhưng ông đã ra đi ở tuổi 75.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tac-gia-bai-hat-dinh-menh-qua-doi-o-tuoi-75-98853.html