Tác giả bài thơ 'Em ơi Hà Nội phố' qua đời ở tuổi 93

Trên trang cá nhân, nhiều bạn bè trong giới văn chương đã đau buồn chia sẻ thông tin, nhà thơ Phan Vũ qua đời sáng 17-7 tại TP HCM, hưởng thọ 93 tuổi.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đăng tải trên facebook sự hụt hẫng khi hay tin nhà thơ Phan Vũ qua đời. Nhiều bạn bè văn giới cũng nhanh chóng chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội. Nhà văn Trung Trung Đỉnh cũng viết: Kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt ông anh vong niên.

Nhà thơ Phan Vũ

Nhà thơ Phan Vũ

Nhà thơ Phan Vũ (tên thật là Trần Hồng Hải) sinh năm 1926 ở Hải Phòng. Ông đi bộ đội khi 20 tuổi, sau đó ở lại miền Nam sinh sống và công tác. Năm 1954 ông ra Bắc, làm việc tại Xưởng phim truyện Việt Nam và làm báo. Sau này ông làm việc tại Đài Truyền hình TP HCM. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, là tác giả của nhiều tác phẩm được công chúng ái mộ: Tập thơ Hà Nội – Phố, kịch Lửa cháy lên rồi (giải thưởng Văn học năm 1955), Thanh gươm và Bà mẹ, kịch bản phim Dòng sông âm vang… Ông từng đạo diễn các phim Bí mật thành phố cấm, Như một huyền thoại (phim về nữ anh hùng Võ Thị Sáu).

Ông được nhiều người biết đến nhất với trường ca Em ơi Hà Nội phố đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Em ơi!Hà Nội phố là trường ca viết năm 1972, 13 năm sau Phú Quang mới chọn một đoạn trong đó phổ nhạc.

Năm 2018, Phan Vũ ra Hà Nội ra mắt tập Ta còn em. Trong năm 2018, BTC giải thưởng Bùi Xuân Phái trao Giải tác phẩm cho tập thơ “Ta còn em” của Phan Vũ. Phan Vũ thường được nhắc tới là người cuối cùng còn lại của Nhân văn giai phẩm.

Những tháng năm cuối đời, Phan Vũ phải chống chọi với bệnh tật và đau yếu. Ông hôn mê sâu trước khi trút hơi thở cuối cùng. Dù tuổi cao nhưng Phan Vũ là người ưa gặp gỡ bạn bè, tính tình cởi mở hồn nhiên, thường xuyên trao đổi thông tin qua facebook.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tac-gia-bai-tho-em-oi-ha-noi-pho-qua-doi-o-tuoi-93-155690.html