Tác giả ca khúc 'Xin gọi nhau là cố nhân' qua đời

Nhạc sĩ Song Ngọc đã qua đời ở Mỹ vì mắc bệnh tim vào ngày 14/10, hưởng thọ 75 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức đã đăng ảnh chụp cùng nhạc sĩ Song Ngọc kèm lời thông báo tin buồn: "Vừa được tin Nhạc sĩ Song Ngọc, một người anh thân thương, đã lìa trần lúc 9 giờ 30 (giờ Texas) hôm nay ngày 14/10/2018 tại thành phố Houston. Hết sức đau buồn và xin chia buồn cùng gia quyến. R.I.P".

Nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức (bên trái) chia sẻ tin buồn nhạc sĩ Song Ngọc qua đời.

Quản lý ca sĩ Quách Tuấn Du, Phi Nhung cho biết nhạc sĩ Song Ngọc mắc bệnh tim nhiều năm nay, thời gian gần đây ông yếu dần sau khi mổ tim. Trước khi mất, cố nhạc sĩ có tâm nguyện không tổ chức lễ viếng và muốn được hỏa thiêu.

Nhạc sĩ Song Ngọc tên thật là Nguyễn Ngọc Thương, sinh năm 1943 tại An Giang. Ông đã để lại cho hậu thế hơn 300 nhạc phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều ca khúc đã đi sâu vào lòng người nghe mọi thời đại như "Tiễn đưa", "Xin gọi nhau là cố nhân", "Chiều thương đô thị", "Tình yêu như bóng mây", "Giờ Tý canh ba", "Đàn bà", "Hà Nội ngày tháng cũ", "Hương đồng gió nội"....

Nhạc sĩ Song Ngọc

Ngoài các sáng tác đơn, Song Ngọc còn có nhiều ca khúc viết chung với nhạc sĩ Hoài Linh, Nhật Ngân và các đồng nghiệp khác. Sau năm 1975, ông sang định cư tại Mỹ và làm kinh doanh và viết nhạc.

Thanh Tùng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/tac-gia-ca-khuc-xin-goi-nhau-la-co-nhan-qua-doi-483323.html