Tác giả 'Gánh mẹ': Tôi bị tổn thất tinh thần nặng nề, bị vu đi kiện vì tiền

Ngày 25/4, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết, nhà thơ Trương Minh Nhật là chủ sở hữu quyền tác giả bài thơ 'Gánh mẹ'.

Theo đó, tòa tuyên ông Đoàn Đông Đức (tức ca sĩ Quách Beem) thua kiện, phải bồi thường 122,4 triệu đồng cho ông Trương Minh Nhật vì đã sử dụng trái phép bài thơ “Gánh mẹ” để phổ nhạc.

Trong đó, thiệt hại vật chất là 7,5 triệu đồng, thiệt hại tinh thần là 14,9 triệu đồng và chi phí cho luật sư là 100 triệu đồng.

Tranh chấp bản quyền bài thơ "Gánh mẹ" của nhà thơ Trương Minh Nhật và ca sĩ Quách Beem kéo dài suốt 3 năm

Chia sẻ với Báo Giao thông, nhà thơ Trương Minh Nhật tỏ rõ niềm hạnh phúc và vui mừng khi đòi lại được công lý cho mình sau 3 năm đằng đẵng theo đuổi vụ kiện.

Ông khẳng định, bản thân luôn trong tâm thế nếu phải theo vụ kiện lâu hơn cũng ráng theo. Điều quan trọng với ông là phải đòi lại công bằng, lấy lại bản quyền của mình.

Cũng theo nhà thơ, 3 năm qua, ca sĩ Quách Beem chưa bao giờ xuất hiện tại phiên tòa nên thường bị xử vắng mặt. Chỉ hai phiên tòa gần đây, ca sĩ này cử luật sư đại diện tham gia.

Nói về phán quyết của tòa án, nhà thơ Trương Minh Nhật cho biết ông hài lòng với kết quả này và thấy tòa đã xử công tâm. Bản thân ông cũng không thấy mình thiệt thòi điều gì. Bởi, điều ông muốn là chỉ cần tìm lại quyền nhân thân của mình chứ không phải vì tiền.

Nhà thơ Trương Minh Nhật

Bài thơ từng được ông Nhật đăng lên facebook vào năm 2014

“Vụ kiện gây ảnh hưởng rất lớn tới danh dự và uy tín của tôi. Thời gian đầu, tôi bị hiểu lầm, bị chỉ trích, vu oan là thấy phim nổi thì đi kiện để kiếm tiền. Tôi bị tổn thất về tinh thần nặng nề. Họ đâu biết rằng chất xám của tôi bỏ ra, viết bài thơ trong hoàn cảnh như thế nào.

Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Hiện nay, tổn thất đó đã qua nên tôi không có gì để bàn thêm. Việc lấy lại được quyền nhân thân là niềm hạnh phúc lớn nhất của người sáng tác”, tác giả bài thơ “Gánh mẹ” tâm sự.

Ông nói thêm, mình đã giải tỏa được nhiều nỗi buồn. Với ông bây giờ, quan trọng nhất là mọi người đã biết rằng, chủ sở hữu của “Gánh mẹ” là ông chứ không phải một người nào khác.

Hiện tại, tòa đã buộc ông Đoàn Đông Đức tạm ngưng việc khai thác bài thơ “Gánh mẹ” trên mọi phương tiện và nền tảng. Đồng thời, đảm bảo quyền nhân thân của ông Nhật với tác phẩm, khắc phục, sửa chữa thông tin sai lệch trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả do ông Đức đã đăng ký trước đó.

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền ca khúc “Gánh mẹ” của nhạc sĩ Quách Beem

Vào năm 2019, cuộc tranh chấp bản quyền bài thơ “Gánh mẹ” giữa nhà thơ Trương Minh Nhật và ca sĩ Quách Beem gây xôn xao. Thời điểm đó, ông Nhật cho rằng, bài thơ “Gánh mẹ” của mình sáng tác bỗng trở thành bài hát cùng tên dưới tên sáng tác là của ca sĩ Quách Beem.

Theo ông Nhật, bài thơ được ông sáng tác vào những ngày mẹ ông phải nằm viện. Sau đó nó được đăng lên nhóm Thơ văn Facebook do nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn làm quản trị từ ngày 13/6/2014, và trên trang cá nhân vào ngày 31/7/2014.

Sau khi biết bài thơ của mình được người khác phổ nhạc không xin phép, ông đã liên lạc làm việc với phía ca sĩ Quách Beem hai lần nhưng phía ca sĩ này tỏ ra thiếu thiện chí làm việc.

Trong khi đó, ca sĩ Quách Beem thông qua trang cá nhân, khẳng định bài hát thuộc sở hữu của mình, được anh ký xướng âm từ năm 2013 và anh có đầy đủ giấy tờ hợp pháp về bản quyền ca khúc, do Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận. Nam ca sĩ còn tố ngược nhà thơ Trương Minh Nhật đã lấy bài hát của mình để biến thành thơ.

Tới tháng 12/2019, TAND TP.HCM đã thụ lý vụ kiện về việc ông Đoàn Đông Đức (ca sĩ Quách Beem) sử dụng trái phép bài thơ "Gánh mẹ" để biến thành ca khúc cùng tên với danh nghĩa là người sáng tác bài hát và thể hiện.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tac-gia-ganh-me-toi-bi-ton-that-tinh-than-nang-ne-bi-vu-di-kien-vi-tien-d550324.html