Tác giả sách “Không thể chuộc lỗi” giao lưu với bạn đọc

(SGGP).- Sáng 2-9, tại TPHCM, bác sĩ Allen Hassan, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, tác giả cuốn sách “Không thể chuộc lỗi” (Failure to Atone) đã có cuộc giao lưu với bạn đọc.

Năm 1968, bác sĩ Allen Hassan đến Việt Nam lần đầu với tư cách một lính quân y thuộc lực lượng thủy quân lục chiến đóng quân ở Quảng Trị, đã tận mắt chứng kiến sự khốc liệt, đau thương mất mát của người dân Việt Nam do hậu quả của bom đạn Mỹ. Qua đó Allen Hassan thay đổi suy nghĩ, trở thành một người chống chiến tranh. Sau cuộc chiến ở Việt Nam, bác sĩ Allen Hassan đã viết cuốn sách “Không thể chuộc lỗi” kể về tội ác chiến tranh do Mỹ gây ra. Chuyến viếng thăm lần này của bác sĩ Allen Hassan theo lời mời của Công ty Trí Việt (First News) với mục đích chia sẻ cùng bạn đọc Việt Nam về những phản ứng của dư luận Mỹ sau khi cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam năm 2007. Ngoài ra, bác sĩ Allen Hassan cũng đã giới thiệu cuốn sách vừa mới hoàn tất bản thảo của ông có nhan đề “Những vết thương không thể nhìn thấy” (Invisible wounds). Sách nói về những chấn thương tâm lý của những người lính Mỹ trở về từ các cuộc chiến tranh Việt Nam, Afghanistan, Iraq… Trong đó chiếm chủ yếu là hậu quả từ chiến tranh tại Việt Nam. Nhân dịp này, bác sĩ Allen Hassan và Công ty Trí Việt đã trao tặng 1.000 cuốn sách “Không thể chuộc lỗi” nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam tại Việt Nam. T.VY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/9/201604/