Tác giả tiểu thuyết nổi tiếng 'Bên dòng sông Trẹm' ra đi ở tuổi 85

Nhà văn Dương Hà, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 'Bên dòng sông Trẹm' đã qua đời ngày 20.8 tại TP.HCM, hưởng thọ 85 tuổi.

Nhà văn Dương Hà thời trẻ (ảnh nhỏ) và bây giờ - Ảnh:GĐCC

Nhà văn Dương Hà thời trẻ (ảnh nhỏ) và bây giờ - Ảnh:GĐCC

Gia đình của nhà văn Dương Hà vừa phát đi thông báo: "Vào lúc 22 giờ 20 ngày 20.8, nhà văn Dương Hà đã từ trần, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ nhập quan vào lúc 11 giờ 30 ngày 21.8 và quàn tại chùa Long Hoa, số 44 đường Trần Minh Quyền, quận 10, TP.HCM. Kính báo đến quý bằng hữu nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ và quý độc giả trong và ngoài nước đã từng biết và yêu thích tác phẩm của ông...".

Nhà văn Dương Hà

Nhà văn Dương Hà tên thật là Dương Văn Chánh, ông sinh năm 1934 tại Bạc Liêu. Tên tuổi của ông được độc giả miền Nam biết đến qua cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Bên dòng sông Trẹm được đăng nhiều kỳ trên Báo Sài Gòn Mới. Sau đó tác phẩm này được in thành sách và xuất bản vào năm 1952.

Nhà văn Dương Hà thời trẻ

Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình từ khi còn đi học vào khoảng năm 1949 – 1950, năm 16 tuổi ông đã có tác phẩm đầu tay là tập truyện ngắn Bên song cửa.

Ngoài vai trò một nhà văn, Dương Hà còn làphóng viên cho các báo ở Sài Gòn trước năm 1975.

P.V

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/tac-gia-tieu-thuyet-noi-tieng-ben-dong-song-trem-ra-di-o-tuoi-85-95073.html