Tác nghiệp theo nhóm

Làm việc nhóm là một trong những yêu cầu đối với phóng viên, nhất là khi tác nghiệp tại các sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, để tác nghiệp ăn ý, phóng viên cần bỏ qua cái tôi cá nhân, phát huy thế mạnh của bản thân để phối hợp cùng tập thể, ê-kíp tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng.

Sự phối hợp ăn ý khi tác nghiệp theo nhóm phóng viên tạo nên những sản phẩm tập thể chất lượng. TRONG ẢNH: Phóng viên Thành Lân (thứ 2, bên phải sang) và Văn Hoàng (bên phải) chuẩn bị trước khi tác nghiệp tại sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghé thăm Trường Đại học FPT Đà Nẵng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Là phóng viên trẻ được Ban Biên tập Báo Đà Nẵng phân công về Phòng Kinh tế từ năm 2020, tôi may mắn được các anh, chị đồng nghiệp hướng dẫn nhiệt tình từ cách xử lý những thông tin, số liệu khô khan… đến cách quay video, chụp ảnh đẹp. Nhưng điều gây ấn tượng và khiến tôi nhớ nhất chính là những lần tác nghiệp, hỗ trợ chuyên môn tại các sự kiện quan trọng với quy mô lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.

Có thể kể đến như tham dự hội nghị "Đối thoại doanh nghiệp" năm 2021; Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022; cùng đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, khảo sát các dự án trọng điểm tại Đà Nẵng; chương trình "Gặp mặt doanh nghiệp Xuân Quý Mão 2023"… Tại đây, tôi học được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng để tạo ra những tin, bài thời sự; kịp thời truyền tải, cập nhật thông tin đến công chúng.

Với hội nghị "Đối thoại doanh nghiệp" năm 2021, nhóm phóng viên được phân công tác nghiệp lúc ấy gồm nhà báo Triệu Tùng làm trưởng nhóm, phóng viên Mai Quế và tôi (Văn Hoàng). Trong suốt hội nghị, việc tương tác qua lại thường xuyên đã giúp chúng tôi tác nghiệp trong sự kiện đạt hiệu quả hơn. Chẳng hạn, trong khi tôi đang tác nghiệp ảnh, anh Triệu Tùng vẫn luôn cầm sẵn máy ảnh trên tay và xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ nguồn ảnh bổ sung phòng khi nguồn ảnh của tôi không đạt.

Hay những nội dung không có sẵn, ê-kíp đều có cách để liên hệ, xử lý thông tin kịp thời để gửi về tòa soạn. Với khối lượng thông tin, hình ảnh cần xử lý tại sự kiện, nên chúng tôi hầu như "chạy đua" với thời gian là điều hiển nhiên. Chúng tôi phải hoàn thành nhanh chóng nội dung, ảnh, video để đăng tải trên báo điện tử, vừa tổng hợp thông tin để thực hiện cho báo in. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phóng viên đã tạo nên những tin, bài ấn tượng, truyền tải đầy đủ nội dung thông tin của hội nghị. Với những nỗ lực trên, nhóm phóng viên chúng tôi đã được Ban Biên tập Báo Đà Nẵng khen thưởng tác phẩm hay tháng 9-2021.

Kỹ năng làm việc nhóm là điều phóng viên cần trau dồi và chú ý trong quá trình tác nghiệp. TRONG ẢNH: Phóng viên Mai Quế (bên phải) đang tác nghiệp tại chợ hoa. Ảnh: VĂN HOÀNG

Hay tại sự kiện "Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022" được tổ chức vào cuối tháng 6-2022 là một kỷ niệm khó quên của nhóm phóng viên Phòng Kinh tế gồm anh Thành Lân, chị Mai Quế và tôi. Đây cũng là sự kiện quan trọng của thành phố có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố với gần 700 khách mời trong và ngoài nước tham dự. Sự kiện này được bố trí khu vực tác nghiệp xa sân khấu, chỉ số ít phóng viên được tác nghiệp gần sân khấu, tuy nhiên, thời gian tác nghiệp rất ngắn, có lúc chỉ trong vài phút để bảo đảm các yêu cầu về an ninh theo quy định của ban tổ chức.

Trong tình huống đó, chúng tôi tính đến việc phải liên tục đổi thẻ tác nghiệp để có những cảnh quay và hình ảnh chất lượng gần sân khấu. Tôi vẫn còn nhớ, tối hôm đó, cơ quan tổ chức kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 tại thành phố Hội An. Trong khi chúng tôi tác nghiệp tại sự kiện, lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng Ban Biên tập vẫn miệt mài biên tập từng câu chữ. Không một ai trong chúng tôi "than thở" dù đó là tối thứ Bảy. Nhìn lại thành quả của nhóm, chúng tôi tự hào vì đã góp phần nhỏ công sức để thực hiện hàng loạt tin, bài tuyên truyền đậm nét về sự kiện này.

Có thể nói rằng, qua từng sự kiện, chúng tôi lại có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm, có thể áp dụng hiệu quả trong nhiều chương trình quan trọng sau này. Mỗi chúng tôi được phát huy toàn bộ khả năng, thế mạnh của bản thân và phối hợp tạo nên những sản phẩm báo chí chất lượng. Đối với tôi, nghề báo trong thời đại công nghệ số cần phải truyền tải được nội dung dưới nhiều hình thức thể hiện. Bên cạnh các kỹ năng viết báo, quay phim, chụp ảnh... việc phối hợp hiệu quả trong quá trình tác nghiệp là điều phóng viên cần trau dồi và chú ý hơn trên hành trình phụng sự bạn đọc của mình.

VĂN HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202306/tac-nghiep-theo-nhom-3947229/