Tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học 'đều có câu chữ hướng về phía ánh sáng'

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định: Điểm chung của những tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 là đều có câu chữ hướng về phía ánh sáng.

Ngày 15-2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học và Giải Nhà văn nữ ấn tượng năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định: Điểm chung của những tác phẩm đoạt giải thưởng là đều có câu chữ hướng về phía ánh sáng. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng vẻ đẹp của chính cuộc sống chúng ta và giúp lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp ấy ra bên ngoài.

“Lòng tốt, tình yêu thương và niềm hy vọng cho sự phát triển lâu dài chính là cốt lõi của các tác phẩm, là sự tiếp nối kiêu hãnh con đường của các nhà văn thế hệ trước đã đi. Và chúng ta tự hào tôn vinh những tác phẩm xứng đáng là căn cước văn hóa dân tộc Việt Nam”- nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Các tác giả đạt giải nhận giải thưởng. Ảnh: KBH-TB

Các tác giả đạt giải nhận giải thưởng. Ảnh: KBH-TB

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Hội Nhà văn Việt Nam nhận được 161 tác phẩm tham dự đề cử giải thưởng của Hội năm 2022. Trong 161 tác phẩm được đề cử, văn xuôi có 50 tác phẩm, 61 tác phẩm thơ, 14 công trình lý luận phê bình, 19 tác phẩm văn học dịch và 17 tác phẩm văn học thiếu nhi. Tuy nhiên, số lượng giảm đi nhiều so với mùa giải năm 2021, trong đó tập trung ở thể loại là thơ và văn xuôi.

“Nếu ví toàn bộ hoạt động văn học như một cái cây, các sáng tác sẽ là hoa trái của cây đó. Chúng ta phải chấp nhận một điều rằng chất lượng, số lượng hoa trái trên cây luôn thăng, giáng, đầy, vơi rất khó đoán định theo sức vóc của từng mùa và từng năm”- ông Nguyễn Bình Phương lý giải.

Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao Giải thưởng Văn học năm 2022 cho 5 tác phẩm:

Ở lĩnh vực văn xuôi có tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương của Lý Lan, hai tập thơ Ngàn bài thơ khác của Trần Lê Khánh và tập thơ Bóng của ý nghĩ của Nguyễn Bảo Chân.

Tiểu thuyết Hiệp sĩ thánh chiến do dịch giả Nguyễn Hữu Dũng dịch từ tác phẩm của tác giả Ba Lan Henryk Sienkiewicz giành giải trong lĩnh vực văn học dịch. Tập truyện dài Thung lũng đồng vang của Trung Sỹ được trao giải ở lĩnh vực văn học thiếu nhi.

Hội Nhà văn Việt Nam cũng trao Giải Tác giả trẻ cho hai tập thơ Đi tìm những bóng người của Vĩ Hạ và Chín nhánh da vàng của tác giả Khét (Trần Đức Tín) và cho tập truyện ngắn Bạc màu áo ngự của Lê Vũ Trường Giang.

Hai cây bút Nguyễn Bích Lan và Nguyễn Thị Kim Hòa được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải Nhà văn nữ ấn tượng.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tac-pham-doat-giai-thuong-van-hoc-deu-co-cau-chu-huong-ve-phia-anh-sang-post720110.html