Tách ngón tay và ngón chân cho bé gái mắc bệnh hiếm gặp

Bệnh nhi bị vòng thắt bẩm sinh. Đây là hội chứng hiếm gặp ở trẻ nhỏ khi một hoặc nhiều ngón tay hoặc chân dính liền với các ngón còn lại, gây biến dạng, dẫn đến khó khăn trong việc đi đứng, cầm nắm và mất thẩm mỹ.

Ngón chân của bệnh nhi trước và sau khi phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 29.8, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM), cho biết: Bé gái N.V.A.N. (10 tháng tuổi, ngụ Gia Lai) nhập viện với bệnh trạng các ngón tay và ngón chân dính liền lại. Bé N. bị vòng thắt bẩm sinh, là hội chứng hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

Theo mẹ bệnh nhi, trong quá trình khám thai và siêu âm, vợ chồng chị đã biết trước sự khác thường của đôi bàn tay và bàn chân em bé. Đến khi bé chào đời, mặc dù rất buồn nhưng anh chị luôn có niềm tin rằng bé sẽ sớm được phẫu thuật, sẽ có đôi bàn tay, bàn chân bình thường.

Hơn một tháng tuổi, bé N.V.A.N đã được các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế City phẫu thuật tách các ngón ở bàn tay phải thành công. Bàn tay phải của bé N. đã trở lại bình thường sau đợt phẫu thuật lần đầu.

Ngày 21.8, bé tiếp tục được đợt hai để tách ngón ở bàn tay trái và các ngón ở bàn chân trái.

Theo bác sĩ Xuân Anh (người trực tiếp mổ cho bé), đây là một ca khó do bé còn nhỏ. Bác sĩ đã phải rất cân nhắc để có thể mổ cho bé nhiều đợt bởi việc tách mạch máu thần kinh ở các ngón rất nguy hiểm, nguy cơ hoại tử sau mổ rất cao.

Sau thời gian phẫu thuật và được chăm sóc đặc biệt, hiện tại, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe, các mạch máu nuôi lưu thông tốt, vết mổ khô và có thể tháo băng trong vài ngày tới.

Bác sĩ Xuân Anh nói thêm: Vòng thắt bẩm sinh - vòng thắt dây dính là bệnh lý hình thành trong quá trình bào thai, khi những dây màng ối quấn vào các bộ phận của thai nhi khiến phần cơ thể đó không lưu thông máu. Lượng máu nuôi dưỡng đến các chi không đủ, khiến bàn tay, bàn chân thai nhi không phát triển từ trong bụng mẹ.

Thậm chí, nếu dây màng ối siết chặt hoàn toàn có thể dẫn tới cụt chi, dị tật tay chân như dính ngón, khèo chân.

Nếu dây chằng màng ối bám vào khu vực đầu, mặt hoặc cổ có thể dẫn tới các dị tật như sứt môi, hở hàm ếch… Nguy hiểm hơn, nếu dây chằng này bám vào dây rốn hoặc thân mình có thể gây thai lưu.

Đến nay, vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến bệnh cảnh hiếm gặp này. Trẻ khi mắc bệnh này sẽ khó điều trị khi một hoặc nhiều ngón tay hoặc chân dính liền với các ngón còn lại, gây biến dạng dẫn đến khó khăn trong việc đi đứng, cầm nắm và mất thẩm mỹ.

Tuệ Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/tach-ngon-tay-va-ngon-chan-cho-be-gai-mac-benh-hiem-gap-997954.html