Tahith Chong muốn giữ đôi chân mình trên mặt đất

Tài năng trẻ 18 tuổi của Man United, Tahith Chong gần đây đã trải lòng về sự trở lại của bản thân sau chấn thương, cũng như mong muốn hiện tại về việc được tận hưởng bóng đá.

Tahith Chong là một trong những tài năng của đội trẻ Manchester United. Ảnh: Internet

Chong vừa trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng đầu mùa giải này và đã gây được ấn tượng lớn. Anh đã chơi cho đội U18 cũng như U23 của Quỷ Đỏ mùa này và cùng với Angel Gomes là những tài năng rất được hy vọng sẽ sớm có chỗ đứng ở đội một.

Tài năng trẻ này đã có bàn thắng vào lưới U23 Tottenham hồi đầu năm trong trận ra mắt trên sân Old Trafford và sau đó có thêm nhiều màn trình diễn thuyết phục. Thực tế, U23 Man United đang gặp khá nhiều khó khăn trong mùa này và chắc chắn đã phải xuống Division Two (hạng 2) của Premier League 2.

Chong sinh ra ở Curacao song đã thi đấu cho các tuyến trẻ ở Hà Lan trước khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào mùa Hè năm 2016, và nhanh chóng trở thành một trong những tài năng được trông chờ nhất ở lứa trẻ Quỷ Đỏ trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, anh đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu với U18 Everton và sau đó phải lên bàn mổ vào năm ngoái. Năm nay, Chong đã trở lại, và đang cho thấy những dấu hiệt hết sức tích cực.

Trao đổi với MUTV mới đây, Tahith Chong trải lòng về tình hình của bản thân hiện tại:

“Rõ ràng là rất tốt khi được chơi cho đội dự bị, cũng như được quay lại sau chấn thương. Thật tốt khi đã được đá vài trận cho tuyến U23 song tôi vẫn hạnh phúc nếu như U18 hay bất cứ ai muốn tôi thi đấu cùng họ”.

“Thành thực mà nói, bạn nhớ nó khi bạn bị chấn thương vì vậy tôi chỉ thấy hạnh phúc khi trở lại sau khi phải ngồi ngoài đến tận 10 tháng. Tôi đang tận hưởng thứ bóng đá của mình trong từng khoảnh khắc, và đó là điều quan trọng nhất”.

“Khi bạn biết được bạn phải ngồi ngoài tận 10 tháng, bạn chỉ có thể chấp nhận nó và làm việc thôi, trong khi vẫn phải thoải mái với nó. Kể cả khi tôi chấn thương, đồng đội của tôi, ngay lập tức và các nhân viên (của câu lạc bộ) đã thật sự tuyệt vời. Họ làm điều đó trở nên dễ dàng hơn nhiều cho tôi, cũng như gia đình tôi”.

“Tôi đã làm việc chăm chỉ để phục hồi và cố gắng làm mọi thứ thật đúng đắn, cũng như những nhân viên (của CLB) hướng dẫn tôi cần phải làm gì, vì thế tôi đã có thể trở lại mạnh mẽ hết sức có thể”.

“Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào bạn nhìn mọi thứ như thế nào, nhìn lại nó, đã được một năm rồi và nó qua rất nhanh. Nhưng, khi tôi dính chấn thương đó, tôi cảm thấy như là một thời gian dài vậy. Như tôi đã nói rồi đấy, tôi chỉ thấy hạnh phúc để được trở lại bây giờ thôi”.

Sau khi trở lại, Chong đã thực sự có những cố gắng và đem lại rất nhiều nhận xét tích cực cho bản thân. Tổng cộng, anh đã có 15 lần ra sân mùa này,ghi 6 bàn,có 2 kiến tạo, với 6 lần ở U18 có 5 bàn, Chong cũng đá 2 trận cho U19 ,kiến tạo một bàn, và 6 trận cho U23 trong đó góp công 1 bàn, 1 kiến tạo.

Nói về màn trình diễn cũng như niềm đam mê bóng đá của bản thân, Chong chia sẻ:

“Đó là điều quan trọng nhất. Như tôi đã nói, tôi chỉ đang tận hưởng bóng đá vào lúc này và sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ cũng như nhận mọi thứ từ điều đó”.

“Tôi muốn được tiếp tục đá các trận đấu, hy vọng rằng tôi sẽ có được chúng ở cấp độ U23 cũng như U18 đang làm rất tốt, họ đang xếp đầu bảng, vì thế nếu họ cần tôi mọi lúc, tôi sẽ có mặt ở đó. Mọi người ở câu lạc bộ sẽ giúp tôi. Đó là cách mà đội bóng đang được xây dựng. Có được gia đình của tôi ở xung quanh và cũng như khiến mọi thứ trở nên dễ hơn”.

“Cá tính cũng quan trọng song tôi chỉ cần làm việc chăm chỉ và làm những việc của mình thôi. Tôi sẽ thi đấu trận này qua trận khác”.

Chong là một trong những tài năng trẻ vô cùng hứa hẹn của đội trẻ, và cho dù đã bị chấn thương dài hạn đến 10 tháng, song anh vẫn cho thấy những tiềm năng vô cùng lớn so với mặt bằng chung của lứa tuổi. Và với Jose Mourinho, tuy mang danh là một người không giỏi dùng cầu thủ trẻ, song đã đưa hàng loạt những cái tên như Demetri Mitchell, Josh Harrop, Angel Gomes lên đội một cũng như tạo điều kiện cho những Axel Tuanzebe, Joel Pereira, và Scott McTominay phát triển ở tuyến đầu, thì việc trong tương lai, người đặc biệt tạo cơ hội cho Chong là hoàn toàn có cơ sở.

Bái Dương (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/tahith-chong-muon-giu-doi-chan-minh-tren-mat-dat-346-280214.html