Tái chế xà phòng tặng người nghèo

Mỗi năm, một khách sạn với 400 phòng thải ra trung bình 3,5 tấn chất thải rắn là xà phòng. Rửa tay bằng xà phòng đúng cách là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất trong việc ngăn chặn các bệnh tiêu chảy và đường hô hấp ở các nước đang phát triển, nơi có hàng triệu trẻ em mắc bệnh mỗi năm.

Chương trình “Soap for Hope - Xà phòng Hy vọng” lần đầu tiên được khởi động tại Việt Nam vào ngày 14/8/2015, do Diversey và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) thực hiện.

Xà phòng mới được tạo ra thông qua quy trình làm sạch và ép lạnh bằng một thiết bị đơn giản nhưng độc đáo, đặc biệt là thân thiện với môi trường

Xà phòng mới được tạo ra thông qua quy trình làm sạch và ép lạnh bằng một thiết bị đơn giản nhưng độc đáo, đặc biệt là thân thiện với môi trường

Đến nay, chương trình đã được mở rộng trên cả nước, tái chế 113 tấn xà phòng đã qua sử dụng thành 941 nghìn bánh xà phòng “mới” đạt các tiêu chuẩn y tế và cung cấp miễn phí cho trẻ em và người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Hòa Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Bình Định, Khánh Hòa, TPHCM. Chương trình có sự tham gia của hàng ngàn lượt tình nguyện viên trên khắp cả nước.

Thành công của chương trình có được nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các khách sạn. Năm nay, chương trình “Xà phòng Hy vọng” đã tiếp tục lan tỏa tới Yên Tử, được chính thức khởi động tại Legacy Yên Tử - MGallery.

Chương trình có sự tham gia của hàng ngàn lượt tình nguyện viên trên khắp cả nước

Ngay trong ngày khởi động, các thành viên tham dự đã tái chế được gần 50 bánh xà phòng mới và thu gom được 80 kg xà phòng đã qua sử dụng. Những bánh xà phòng tái chế sẽ được gửi tặng tới các tổ chức từ thiện và người dân tộc Dao Thanh Y tại xã Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh.

"Soap for Hope" là một chu trình đơn giản và không đòi hỏi phải dùng điện hay bất cứ một loại năng lượng nào. Các vật dụng làm xà phòng là những dụng cụ thân thuộc trong bếp của mỗi gia đình như thớt, dao, chậu, nạo hoa quả và các loại hương liệu tạo mùi xả, chanh, cà phê… khiến người tham gia có cảm giác đang chế biến những chiếc bánh cho những đứa trẻ thân yêu trong gia đình.

"Soap for Hope" là một chu trình đơn giản và không đòi hỏi phải dùng điện hay bất cứ một loại năng lượng nào

Xà phòng mới được tạo ra thông qua quy trình làm sạch và ép lạnh bằng một thiết bị đơn giản nhưng độc đáo, đặc biệt là thân thiện với môi trường. Toàn bộ quá trình này chỉ mất chưa đến 5 phút và xà phòng sẽ được tái chế thành các bánh xà phòng tươi, phân phát tới những cộng đồng chưa có cơ hội hoặc hạn chế trong tiếp cận với xà phòng như vùng sâu, vùng xa và người nghèo.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/tai-che-xa-phong-tang-nguoi-ngheo-post66800.html