Tài chính 24h: Chuyện có thật ở ngân hàng – Lương 30 triệu vẫn khó tuyển và giữ người!

Theo kết quả khảo sát, có đến 89% ngân hàng được hỏi có mức thu nhập trung bình của nhân viên từ 10 triệu – 30 triệu đồng/tháng. 26% nhà tuyển dụng cho rằng mức lương và chế độ đãi ngộ chưa cạnh tranh đang là khó khăn lớn nhất đối với họ trong công tác tuyển dụng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thu nhập đến 30 triệu đồng/tháng, ngân hàng vẫn khó tuyển người

Để tăng hiệu quả trong tuyển dụng, 37% ngân hàng cho biết họ nên cân nhắc áp dụng những chế độ đãi ngộ về tài chính để thu hút ứng viên. 56% ngân hàng tham gia khảo sát cho rằng về tổng thể, họ có những chính sách cơ bản và hợp lý, tuy nhiên có thể đa dạng và mở rộng những chính sách này hơn để thực sự hấp dẫn đối với nhân viên.

Theo số liệu của khảo sát, 62% ứng viên được hỏi cho biết họ được thưởng trung bình từ 1-3 tháng lương/năm; 18% nhận từ 3-5 tháng lương; 7% nhận từ 5-7 tháng lương và 5% nhận trên 7 tháng lương. Bên cạnh đó, trung bình mức tăng lương hàng năm của các ứng viên tham gia khảo sát cũng khá cao. 40% ứng viên tham gia khảo sát có mức tăng lương hàng năm trên 10%.

78% nhà tuyển dụng tham gia khảo sát cho rằng, để giữ chân người tài cho doanh nghiệp, họ cần áp dụng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Tuy nhiên, có đến 52% ứng viên cho biết họ không có nhiều cơ hội thăng tiến do không có nhiều thay đổi với những vị trí quản lý và ngân hàng thường tuyển mới đối với những vị trí quản lý trống. (Xem tiếp)

Tập đoàn Lotte sắp có công ty thẻ tín dụng Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định chấp thuận cho ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã TCB) chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty Tài chính TNHH MTV Kỹ thương (Techcom Finance) cho Công ty Lotte Card Co., Ltd thuộc Tập đoànLotte (Hàn Quốc).

Thương vụ đã được hoàn tất thủ tục vào ngày 12/02/2018.

Theo đó, trong thời hạn 03 tháng kể từ lúc quyết định, các bên tham gia mua bán, chuyển nhượng phải hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng vốn góp, quá thời hạn trên quyết định này sẽ hết hiệu lực. (Xem tiếp)

Phó tổng giám đốc LienVietPostbank bán cổ phiếu LPB

Ông Dương Công Toàn, Phó Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostbank – mã LPB) đã đăng ký bán 250.004 cổ phần LPB với mục đích tiêu dùng cá nhân.

Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 27/02/2018 - 23/03/2018 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện tại ông Dương Công Toàn đang nắm giữ gần 270.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ của LienVietPostbank. (Xem tiếp)

Sau Tết, nhiều nhà băng âm thầm tăng lãi suất huy động

Ngay đầu năm mới, nhiều ngân hàng đã âm thầm dâng lãi suất huy động lên so với trước kỳ nghỉ Tết. Tại một ngân hàng TMCP, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã lên tới 7,65%/năm.

Theo khảo sát của Báo Đầu tư, đa số các nhà băng nhỏ trong diện tái cơ cấu đang có mức lãi suất huy động cao vượt trội so với các ngân hàng lớn. Cụ thể, với kỳ hạn lãi suất 6 tháng, các ngân hàng như Viet Capital Bank, GPBank, BacA Bank, NCB, DongA Bank… đều có lãi suất từ 7%/năm trở lên, trong khi mức lãi suất của kỳ hạn này ở nhóm ngân hàng lớn (BIDV, VietinBank, VCB, Agribank) chỉ 5,1 - 5,3%/năm. Ở nhóm ngân hàng tầm trung, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng khoảng 6,8%/năm.

Như vậy, nếu so sánh, lãi suất huy động của nhóm ngân hàng nhỏ, đang tái cơ cấu và các ngân hàng dẫn đầu hiện chênh lệch 2 - 2,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. (Xem tiếp)

Đâu là giải pháp huy động 500 tấn vàng “nhàn rỗi” trong dân?

Bà Mai Huyền - một người dân ở Cầu Giấy (Hà Nội) - cầm trên tay xấp tiền lên đến vài chục triệu đồng cho biết: “Cũng như mọi năm, đến ngày Thần tài là gia đình chúng tôi mua một ít vàng, tối thiểu là một chỉ vàng, nhiều có thể là cả lượng để mong việc làm ăn phát đạt và cũng có thêm được một khoản “găm” vào tủ”. “Giữ vàng bây giờ là yên tâm hơn cả - bà Huyền khẳng định - rất nhiều người cũng có tâm lý như vậy và họ nhờ tôi mua vàng dịp này dù giá đã tăng khá nhiều so với ngày thường”.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Thắng - một công chức ở Hà Đông nêu lý do mua vàng của gia đình: “Thực tế thì mấy năm nay, giá vàng ít biến động. Hơn nữa, việc nhà nước chỉ giữ hộ vàng chứ không trả lãi suất nhiều năm nay cũng khiến chúng tôi mang về két sắt góc nhà để trữ vàng. Biết là làm thế thì tài sản chỉ “nằm im” không sinh sôi, tái sản xuất được và cũng thiếu an toàn nhưng không còn cách nào khác. Nếu gửi vàng cho nhà nước, vừa đảm bảo an toàn, vừa có lãi thì có thể chúng tôi sẽ tính”. (Xem tiếp)

Xếp hàng đến đêm chờ mua vàng

Theo ghi nhận của P.V 9h tối 25/2, dòng người xếp hàng chờ đến lượt mua vàng lấy may ngày Vía Thần Tài trước một cửa hàng trên phố Cầu Giấy vẫn đông nghịt. Cửa hàng này ước tính đã đón hơn 5.000 lượt khách.

Nhiều người mang theo con nhỏ vì nghe nói khách đi cùng trẻ em được miễn xếp hàng trong buổi sáng nay. Tuy nhiên, cửa hàng không còn áp dụng chính sách này trong buổi tối. (Xem tiếp)

LINH LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-chuyen-co-that-o-ngan-hang-luong-30-trieu-van-kho-tuyen-va-giu-nguoi-3437068.html