Tài chính 24h: Vì sao VND mất giá ít hơn so với nhiều nước châu Á?

Theo BVSC, mức mất giá của VND nhìn chung vẫn tương đối ít so với các nước trên, phần nào thể hiện sự vững chắc trong nền tảng vĩ mô cơ bản của Việt Nam (thặng dư cán cân vãng lai, cán cân vốn và thâm hụt ngân sách ở mức không quá cao).

Ảnh minh họa.

VND mất giá ít hơn so với nhiều nước châu Á nhờ sự vững chắc của nền tảng vĩ mô

Các chuyên gia của BVSC cho rằng việc tăng tỷ giá trung tâm của NHNN là hợp lý khi thuận theo xu hướng khách quan của thế giới, tuy nhiên so sánh tương quan thì mức tăng của tỷ giá trung tâm trong nước (1,2%) thấp hơn hẳn so với mức tăng của USD Index (3,7%) trên thị trường thế giới. Điều này là dễ hiểu khi VND hiện được điều hành theo cơ chế tỷ giá trung tâm, tức gắn với rổ tiền tệ gồm 8 đồng tiền chứ không chỉ duy nhất là đồng USD. (Xem thêm)

Đổ xô cho vay tiêu dùng: Nghẹt thở với lãi suất!

Bên cạnh một số hình thức đòi nợ kiểu quấy rối, dọa nạt, khách hàng vay tiêu dùng còn phát hoảng bởi mức lãi suất "trên trời" mà các đơn vị cho vay công bố.

Nhiều người vay tiền phản ánh lãi suất cho vay tiêu dùng hiện nay cao hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay của ngân hàng (NH) thương mại. Một số khoản vay sau khi tính các loại phí có thể lên tới 60%/tháng, chưa kể những khoản phạt hết sức vô lý mà các công ty tài chính đưa ra. (Xem thêm)

Bà Dương Thị Mai Hoa từ nhiệm Tổng giám đốc tại ABBANK sau gần 3 tháng nhận chức chính thức

Được sự chấp thuận của HĐQT ABBANK, bà Dương Thị Mai Hoa sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc ABBANK kể từ ngày 18/10/2018. Ông Phạm Duy Hiếu sẽ được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc, đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK và chính thức trở thành Tổng Giám đốc ABBANK khi được NHNN phê chuẩn. (Xem thêm)

Tăng trưởng tín dụng khó đạt mục tiêu

Chia sẻ với PV, một lãnh đạo cao cấp Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 27/9, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 10,08%.

Nhìn vào mục tiêu tăng trưởng tín dụng được đặt ra hồi đầu năm nay là 17 - 18% nhằm bảo đảm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thị trường chung nhận định, ngành ngân hàng khó hoàn thành, khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là hết năm. (Xem thêm)

VPBank “khóa” tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức hơn 22%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (mã VPB) vừa công bố thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cố định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng này.

Căn cứ đề nghị của VPBank tại công văn số 183 ngày 1/10/2018 về việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng, UBCK cho biết việc VPBank cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 22,532% vốn điều lệ để thực hiện chủ trương phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước là phù hợp với các quy định hiện hành.(Xem thêm)

Vietbank đạt lợi nhuận 9 tháng 301 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018. Theo đó, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản đạt 46.574 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm nay.

9 tháng đầu năm, Vietbank đạt lợi nhuận trước thuế 301 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng, tăng gần 2,4 lần so với cùng kỳ 2017. (Xem thêm)

Triệt phá đường dây lừa dân vay nặng lãi

Vào ngày 1/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ Bùi Văn Thịnh (26 tuổi, ở TP Hải Phòng, tạm trú tại đường Dương Văn Nga, thành phố Buôn Ma Thuột ) có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tạm giữ trên 100 triệu đồng của một người dân. Ngoài Thịnh, cơ quan công an cũng tạm giữ 8 người khác liên quan đến đường dây “cho vay nặng lãi” này gồm: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Năm, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Đức Khương, Lê Trung Hiếu, Bùi Văn Tình, Vũ Văn Mạnh và Phạm Đình Bảo. (Xem thêm)

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tai-chinh/tai-chinh-24h-vi-sao-vnd-mat-gia-it-hon-so-voi-nhieu-nuoc-chau-a-3475580.html