Australia buộc tội gián điệp đối với một đối tượng liên quan đến Trung Quốc

Hôm nay (5/11), một người đàn ông sống tại thành phố Melbourne của Australia vừa bị buộc tội làm gián điệp cho nước ngoài.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 5/11, cảnh sát liên bang Australia cho biết, một người đàn ông 65 tuổi có tên là Dương Di Sanh vừa bị buộc tội chuẩn bị cho việc can thiệp của nước ngoài vào Australia. Mặc dù cảnh sát liên bang Australia không nêu rõ người đàn ông này có liên quan đến tình báo nước nào song tờ Người Australia cho biết, ông Dương Di Sanh là Chủ tịch Liên đoàn Châu Đại Dương các Hiệp hội Trung Quốc, tổ chức kết nối người gốc Trung Quốc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Dương Di Sanh (phải) trong buổi lễ công bố khoản đóng góp 37.000 AUD cho những nghiên cứu liên quan đến Covid-19 tại bệnh viện Melbourne. Nguồn: The Australian.

Ông Dương Di Sanh (phải) trong buổi lễ công bố khoản đóng góp 37.000 AUD cho những nghiên cứu liên quan đến Covid-19 tại bệnh viện Melbourne. Nguồn: The Australian.

Cơ quan tình báo Australia và Cảnh sát liên bang Australia đã tiến hành điều tra về mối quan hệ của người đàn ông này với tổ chức tình báo nước ngoài trong vòng 1 năm. Cảnh sát liên bang Australia cho biết, nhóm điều tra đã kịp thời ngăn chặn sớm các hành động của ông Dương Di Sanh. Ông Ian McCartney, Phó Ủy viên Cảnh sát liên bang Australia khẳng định “sự can thiệp của nước ngoài là trái với lợi ích quốc gia của Australia, nó tấn công vào nền dân chủ” của nước này.

Ông Dương Di Sanh đã được bảo lãnh tại ngoại và được cho là sẽ quay trở lại tòa án vào tháng 3/2021. Nếu bị buộc tội, mức án cao nhất mà ông này có thể nhận là 10 năm tù giam.

Ông Dương Di Sanh là người đầu tiên bị buộc tội gián điệp theo Luật chống can thiệp nước ngoài mà Quốc hội Australia thông qua vào năm 2018. Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa cấm nhập khẩu 7 loại hàng hóa từ Australia khiến cho kim ngạch thương mại của hai nước có thể sụt giảm hàng tỷ AUD. Australia đang yêu cầu Trung Quốc phải giải thích về những lệnh cấm này./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-buoc-toi-gian-diep-doi-voi-mot-doi-tuong-lien-quan-den-trung-quoc-815435.vov