Đà Nẵng: Đảm bảo an toàn đưa người lao động về quê đón Tết

Thời điểm này mọi năm khách về quê rất đông nhưng năm nay lo ngại dịch Covid-19 khá nhiều lao động ngoại tỉnh ở lại thành phố Đà Nẵng đón Tết

Ngày cận Tết, tại ga và bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng vắng vẻ hơn mọi năm. Ảnh hưởng của dịch Covid-19, dù lượng khách về quê ăn Tết giảm mạnh, các nhà xe vẫn lên kế hoạch bố trí phục vụ nhu cầu đi lại, đồng thời tăng cường biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Ngày cận Tết, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng khách vắng hơn mọi năm

Chiều 29 Tết, tại Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ có vài chuyến xe chạy các tuyến thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh Bắc miền Trung. Thời điểm này mọi năm khách về quê rất đông nhưng năm nay lo ngại dịch Covid-19 khá nhiều lao động ngoại tỉnh ở lại thành phố Đà Nẵng đón Tết.

Anh Cao Ngọc Trị quê ở tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc đã xong, chần chừ tính toán 2 vợ chồng mới quyết định mua vé xe về quê đón Tết cùng người thân.“Mọi năm về sớm sắm sửa lo Tết cùng gia đình nhưng năm nay về giáp ngày quá. Do dịch bệnh đang bùng phát nên tôi cũng lo sợ, nhiều lúc về quê rồi không vào lại được, lỡ dở công việc.”

Hành khách chủ yếu đi các tỉnh Bắc miền Trung

Năm nay, lượng khách đi các tỉnh bằng xe khách giảm hơn một nửa so với mọi năm. Ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị vận tải khách vẫn đáp ứng nhu cầu, phục vụ hành khách. Từ ngày 9 đến ngày 11/2 (từ 28 tháng Chạp đến ngày 30 Tết), Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến đi các địa phương lân cận. Tất cả đều tuân thủ các qui định phòng chống dịch Covid-19.

Ông Phạm Lợi nói: “Công ty yêu cầu tất cả hành khách đi xe phải bịt khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Đối với đơn vị vận tải, khi bán vé cho hành khách phải lấy đị chỉ, số điện thoại, nơi đi, nơi đến, khi có vấn đề cần thiết thì từ đó chúng ta truy vết.”

Lượng khách đi xe giảm hơn một nửa

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 6 đến hết hôm nay -10/2 (tức 25 đến 29 tháng Chạp), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức “Chuyến xe Công đoàn” đưa công nhân về quê ăn Tết.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, 79 chuyến xe miễn phí đã đưa 3.000 công nhân về quê sum họp cùng gia đình: “Những chuyến xe này, không đi qua những vùng dịch. Đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia chuyến xe đều có danh sách cụ thể. Chúng tôi hướng dẫn cho từng người khai báo y tế./.”

Vinh Thông/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-dam-bao-an-toan-dua-nguoi-lao-dong-ve-que-don-tet-836820.vov