Tái đảm bảo với các đồng minh, Mỹ xem xét các phương án đánh chặn tên lửa hành trình của Nga

Trong chuyến thăm Brussels (Bỉ) ngày 27/6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, Mỹ đang xem xét sử dụng các vũ khí thông thường và các hệ thống phòng thủ tên lửa để tự vệ và bảo vệ các đối tác của Mỹ trước mối đe dọa từ các tên lửa hành trình của Nga.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Nguồn: AFP)

Phát biểu với báo giới, ông Mark Esper nêu rõ: "Chúng tôi cần thảo luận mọi phương án xảy ra, trong đó có phương án phòng thủ tên lửa".

Ông Mark Esper cũng tái đảm bảo với các đồng minh rằng, Mỹ sẽ xem xét các phương án khác để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa hành trình của Nga.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Trong khi chúng tôi vẫn tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các loại tên lửa giúp chúng tôi đối phó với bất cứ mối đe dọa nào".

Theo ông, Mỹ cần xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa để ứng phó với bất cứ mối đe dọa từ tên lửa hành trình của Nga vốn nhằm vào các đồng minh và đối tác của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng các loại vũ khí đang được xem xét sử dụng là vũ khí thông thường, không phải vũ khí hạt nhân.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tai-dam-bao-voi-cac-dong-minh-my-xem-xet-cac-phuong-an-danh-chan-ten-lua-hanh-trinh-cua-nga-96629.html