Tái đấu Thái Lan và kỳ vọng về 2 nhân tố bất ngờ của tuyển Việt Nam

Giờ chót, HLV Park Hang Seo đôn 3 cầu thủ từ đội U22 sang đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup. Đấy có thể là những nhân tố tạo nên bất ngờ, đặc biệt là Tiến Linh và Hoàng Đức, trong lần tái ngộ Thái Lan ngày 19/11.

Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trọng Vũ)

Ở trận lượt đi gặp Thái Lan trên sân Thammasat trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Hoàng Đức không góp mặt, còn Tiến Linh không để lại ấn tượng gì đặc biệt trong suốt thời gian anh hiện diện trên sân.

Nhưng trong trận lượt về sắp diễn ra, mọi chuyện có thể sẽ khác. Tiến Linh càng về sau này càng trưởng thành về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh.

Từ trận lượt đi gặp Thái Lan cho đến trận lượt về gặp lại chính đối thủ này tại vòng loại World Cup, Tiến Linh trải qua thêm 3 trận đấu khác ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại sân chơi quốc tế (gặp Malaysia, Indonesia và UAE sắp tới), cộng thêm một số trận với đội tuyển U22 Việt Nam, chừng đó đủ để giúp tiền đạo đang khoác áo CLB B.Bình Dương có thêm kinh nghiệm.

Mà Tiến Linh càng có nhiều kinh nghiệm, cầu thủ này càng lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn ở khả năng chọn vị trí và kết thúc.

Đây là mẫu tiền đạo không kém về mặt kỹ thuật, có thể hình tốt, điều mà Tiến Linh thiếu trước đây là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Một khi Tiến Linh trải qua thêm nhiều trận quốc tế, anh sẽ hiệu quả hơn, như những gì mà anh từng thể hiện trong trận đấu với Indonesia hồi giữa tháng 10. Chính vì thế, Tiến Linh khi tái ngộ Thái Lan vào ngày 19/11 tới sẽ nguy hiểm hơn so với chính anh ở trận đấu vào ngày 5/9 đã qua.

Tiến Linh đang ngày một tiến bộ trong sắc áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: An An)

Nhân vật thứ 2 cũng nhận được sự kỳ vọng là tiền vệ tấn công Nguyễn Hoàng Đức. Một mẫu cầu thủ rất kỹ thuật và có khả năng gây đột biến cao.

Hoàng Đức cũng chưa hề tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng giống Tiến Linh, vấn đề của Hoàng Đức là thời gian. Cầu thủ đang khoác áo CLB Viettel không thiếu tố chất để trở thành ngôi sao của bóng đá nội, từ kỹ thuật cho đến tư duy chơi bóng thông minh.

Một cầu thủ như Hoàng Đức, nếu có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bản lĩnh của anh sẽ được nâng lên. Khi đó, các pha xử lý của cầu thủ này sẽ hợp lý hơn, mang tính chiến thuật cao hơn.

Lợi thế của Hoàng Đức nằm ở chỗ do anh "chưa là gì" ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cũng không xuất hiện trong trận lượt đi với chính người Thái tại sân Thammasat hôm 5/9, nên HLV Akira Nishino bên phía đội bóng đất Chùa Vàng hầu như không hiểu lối chơi của cầu thủ này.

Vì không biết trước về Hoàng Đức, nên nếu cầu thủ đang khoác áo Viettel xuất hiện trên sân, vị HLV người Nhật Bản đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan có thể không có phương án phòng bị hiệu quả. Đấy sẽ là lợi thế chung của đội tuyển Việt Nam.

Về phía HLV Park Hang Seo, có thể ông Park không cần sử dụng những cầu thủ này suốt 90 phút của trận đấu gặp đội bóng đất Chùa Vàng. Tùy thời điểm và tình thế trên sân, vị HLV người Hàn Quốc sẽ dùng các cầu thủ này. Và chỉ cần họ tỏa sáng trong một hoặc một vài khoảnh khắc, đội tuyển Việt Nam có thể tạo được đột biến, có thể làm nên chuyện trước đối thủ hiểu rất rõ về chúng ta là Thái Lan.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tai-dau-thai-lan-va-ky-vong-ve-2-nhan-to-bat-ngo-cua-tuyen-viet-nam-104298.html