Tái diễn lừa đảo qua điện thoại

Ngày 2-8, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu phải nghe điện thoại, liên tục nói chuyện với nhiều người tự xưng là điều tra viên, cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và không được kể cho người khác việc đang làm với cơ quan pháp luật. Sau đó, các đối tượng vừa dùng lời lẽ đe dọa rồi yêu cầu, thúc ép bị hại chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định với lý do xác minh nguồn tiền, phục vụ điều tra và chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè các thủ đoạn nêu trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự, người dân cần báo tin cho đơn vị Công an nơi gần nhất.

Trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Ngày 2-8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ hai đối tượng Đồng Thị Kim Dung (SN 1961, trú tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967, trú TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực chợ đêm, tại ngã ba Đồng Xuân - Cầu Đông, Tổ công tác Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng nêu trên đang thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp điện thoại di động nhãn hiệu HTC (trị giá 5,4 triệu đồng) của một nữ du khách.

Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng

Ngày 2-8, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Rin (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) về hành vi “Cướp tài sản”. Theo Cơ quan Điều tra, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-7-2019, Rin đi xe máy vào ngân hàng Bắc Á, chi nhánh quận Tân Phú rút một vật nghi súng khống chế nữ nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền, khi bảo vệ bấm chuông báo động thì đối tượng bỏ chạy ra xe máy rồi tẩu thoát. Đối tượng này sau đó đã bị bắt khi đang trốn tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Rin khai nhận, bản thân cần tiền để kinh doanh buôn bán quần áo cho nên đã thực hiện cướp ngân hàng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Lẩn trốn sau khi gây tai nạn giao thông

Ngày 2-8, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ Đỗ Chí Việt, SN 1981, ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Trước đó khoảng 20 giờ 20 phút ngày 29-7, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn xảy ra vụ đâm va giữa xe ô-tô đầu kéo BKS 34C-203.59 kéo rơ-moóc BKS: 34R-020.61 do Đỗ Chí Việt điều khiển với xe máy BS 36F5-041.81 do Tô Thành Đạt, SN 1994 ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, điều khiển lưu hành ngược chiều, khiến anh Đạt chết tại chỗ. Lợi dụng đêm tối, Việt điều khiển phương tiện thoát khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ, thi hành lệnh bắt giữ Việt khi y đang lẩn trốn tại Hải Dương.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 2-8, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra. Theo đó, chị Nguyễn Thị L. (SN 1975), người địa phương nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Dã Tràng” của con trai chị đang lao động tại Nhật Bản. Nội dung, yêu cầu chị lấy tên Hoàng Thị Lan để gửi 10 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Vietinbank 103869730030 để gia hạn hợp đồng lao động. Chị L. đã đến chi nhánh Ngân hàng Agribank làm theo yêu cầu. Sau đó, chị L. liên lạc với con trai, mới biết đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền.

Truy thu 173 triệu đồng tiền thuế của hai công ty xăng dầu

Ngày 2-8, Cục Thuế tỉnh Đác Lắc cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế đối với hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Cụ thể, xử phạt và truy thu thuế hơn 53 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại và xăng dầu Thanh Vân, địa chỉ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn và gần 120 triệu đồng đối với Công ty TNHH thương mại Minh Tâm, địa chỉ đường Trần Quý Cáp, TP Buôn Ma Thuột. Trước đó, đầu năm 2019, sau khi phát hiện Công ty TNHH thương mại Minh Tâm cung cấp 4.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng xăng dầu Thanh Vân thuộc Doanh nghiệp tư nhân thương mại và xăng dầu Thanh Vân, Công an tỉnh Đác Lắc đã có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Đác Lắc thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41084402-tai-dien-lua-dao-qua-dien-thoai.html