Tái diễn tình trạng chặt phá rừng thông tại Đà Lạt

Chiều 14-10, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các đối tượng trong vụ chặt phá rừng thông nhằm lấn chiếm đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

 Hiện trường chặt phá rừng thông tại núi Hòn Bồ, TP Đà Lạt.

Hiện trường chặt phá rừng thông tại núi Hòn Bồ, TP Đà Lạt.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 13-10, tổ công tác của Phường 12, TP Đà Lạt đã bắt quả tang 3 thanh niên đang cưa hạ rừng thông trên núi Hòn Bồ thuộc địa bàn Phường 12. Tại hiện trường, trên diện tích khoảng 1.200m2 có 8 cây thông, tuổi đời khoảng 20 năm, đường kính thân 25-30cm vừa bị các đối tượng đốn hạ, chuẩn bị phi tang. Qua đấu tranh, các đối tượng cho biết, bà Vũ Thị Phước, ngụ tại Tổ dân phố Hòn Bồ, Phường 12, người có vườn cạnh rừng thông đã thuê 3 thanh niên chặt phá rừng nhằm lấn chiếm đất.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Lạt diễn ra nhiều vụ chặt phá rừng thông nhằm lấn chiếm đất đai, mặc dù chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tai-dien-tinh-trang-chat-pha-rung-thong-tai-da-lat-593505