Tái diễn tình trạng đi ngược chiều trên QL 1 đoạn qua Cẩm Xuyên

Tình trạng đi ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lại tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông.

Clip: Thói quen đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Ngày 21/3, Báo Hà Tĩnh có bài Nhiều người dân, học sinh “vô tư” đi ngược chiều trên QL 1 qua Hà Tĩnh, phản ánh tình trạng các phương tiện giao thông đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ km 521 + 800 (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành).

Tái diễn tình trạng đi ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn từ km 521 + 800.

Tái diễn tình trạng đi ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn từ km 521 + 800.

Ngay sau khi báo phản ánh, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó đã hạn chế được tình trạng đi ngược chiều trong một thời gian.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng không còn thường xuyên có mặt thì tình trạng đi ngược chiều lại tiếp tục tái diễn.

Người dân bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên quốc lộ 1.

Ghi nhận trong buổi sáng ngày 7/6, tại km 521 + 800 có hàng chục phương tiện đi ngược chiều theo hướng Nam ra Bắc.

Theo đó, một số phương tiện di chuyển từ tuyến đường kênh dẫn nước hồ Kẻ Gỗ nối ra quốc lộ 1, một số đi từ km 522 ra. Việc đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1 với lưu lượng phương tiện giao thông đông nên nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn, nhất là vào lúc chập tối, ban đêm.

Phương tiện di chuyển từ tuyến đường kênh dẫn nước hồ Kẻ Gỗ nối ra quốc lộ 1.

Được biết, từ km 521 đến km 522 có 2 lối mở để các phương tiện lưu thông theo đúng quy định và đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, do “tiết kiệm” quảng đường di chuyển mà nhiều người điều khiển phương tiện giao thông mạo hiểm đi ngược chiều, điều này cho thấy người dân đang rất thiếu ý thức trong chấp hành các quy định giao thông.

Nhiều phương tiện di chuyển từ km 522 ra.

Trước việc tái diễn tình trạng đi ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn từ km 521 + 800 qua huyện Cẩm Xuyên, đề nghị lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục có các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa”.

Ánh Nguyên

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/tai-dien-tinh-trang-di-nguoc-chieu-tren-ql-1-doan-qua-cam-xuyen/249613.htm