Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chân cầu để kinh doanh, buôn bán

Ngay vỉa hè gần lối vào chợ Thượng Đình nằm ngay bên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều tiểu thương kê sạp hàng bày bán đa dạng các mặt hàng để kinh doanh, từ thực phẩm rau, củ, quả đến đồ ăn sáng.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, hàng loạt các gian hàng buôn bán tự phát lại được các tiểu thương bày bán tràn lan trên vỉa hè, gầm cầu vượt, khiến cả tuyến phố này trở nên nhếch nhác, rác thải tràn ngập.

Ngay dưới chân ga Thượng Đình, các tiểu thương cũng tận dụng khoảng trống để bán hàng.

Dưới chân cầu bày bán đa dạng các loại hàng hóa.

Vỉa hè thuộc địa bàn phường Thượng Đình được các tiểu thương tận dụng buôn bán đủ các loại hàng hóa.

Một hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống ngay trên vỉa hè.

Bên cạnh việc bán hàng không đúng nơi quy định, các tiểu thương cũng xả rác luôn tại chỗ.

Rác, nước thải… từ các hàng quán được đổ ngay xuống vỉa hè, chảy lênh láng xuống lòng đường, nơi người dân qua lại với mật độ lớn hàng ngày.

Hoạt động kinh doanh buôn bán, tập kết rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định của người dân khiến đường phố thêm nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Các hoạt động này thường tái phạm khi không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát.

Để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, rất cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Cùng với đó là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh để trả lại vỉa hè cho người đi bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tai-dien-tinh-trang-lan-chiem-via-he-chan-cau-de-kinh-doanh-buon-ban-post1016014.vov