Tái diễn tình trạng sử dụng súng săn trái phép

Sau thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng người dân ở một số địa phương vùng cao của tỉnh Quảng Nam sử dụng súng quân dụng, súng tự chế đi săn ngày càng diễn biến phức tạp. Mới đây, tại H. Bắc Trà My liên tiếp phát hiện nhiều vụ liên quan đến việc sử dụng súng trái phép, trong đó có vụ nổ súng trong lúc đi rừng khiến một người chết...

Sau thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng người dân ở một số địa phương vùng cao của tỉnh Quảng Nam sử dụng súng quân dụng, súng tự chế đi săn ngày càng diễn biến phức tạp. Mới đây, tại H. Bắc Trà My liên tiếp phát hiện nhiều vụ liên quan đến việc sử dụng súng trái phép, trong đó có vụ nổ súng trong lúc đi rừng khiến một người chết...

Hàng trăm khẩu súng tự chế được CA tỉnh Quảng Nam thu giữ.

Hàng trăm khẩu súng tự chế được CA tỉnh Quảng Nam thu giữ.

Nhiều cái chết thương tâm

Ngày 2-10, ông Nguyễn Huy Hoàng (46 tuổi, trú xã Trà Giác, H. Bắc Trà My) cùng con rể Hồ Văn Sóc (30 tuổi) và ông Lê Thăng Long (45 tuổi, Trú TT Trà My, H. Bắc Trà My) vào rừng tìm mật ong. Đến sáng 3-10, 3 người trên chia thành 2 hướng để vào tìm mật. Đi được khoảng 10 phút, anh Sóc nghe tiếng súng nổ nên chạy đến thì thấy ông Hoàng bị chảy máu ở vùng bụng. Anh Sóc bế ông Hoàng lên rồi lấy áo cầm máu, sau đó tìm ông Long báo tin cho người nhà đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Hoàng đã tử vong sau đó.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Quảng Nam điều tra, bước đầu xác định trong quá trình đi tìm mật ong, ông Hoàng có mang theo một khẩu súng tự chế. Khi leo lên vách đá thì bị trượt chân ngã, súng cướp cò làm thủng ổ bụng xuyên từ dưới lên trên dẫn đến tử vong...

Trước đó vài ngày, Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố bị can đối với Đỗ Phú Rô Beo (1990, trú thôn 1, xã Trà Kót, H. Bắc Trà My) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Beo bị lập biên bản khi đang mang súng AR15 đi săn. Trước đó ngày 12-8, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Trà Kót kiểm tra tại khu vực ngã ba Sông Trót (thôn 1, xã Trà Kót), phát hiện Đỗ Phú Rô Beo, Trần Văn Phước (1990) và Nguyễn Văn Bốn (1989) mang theo khẩu súng (1 khẩu súng thể thao, 1 khẩu súng AR15), 1 hộp tiếp đạn súng AR15 và 10 viên đạn AR15.

Trong năm 2018, ở Quảng Nam cũng xảy ra vụ án mạng liên quan đến súng tự chế khiến anh Cao Thanh H. (1999, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ) tử vong.

Khẩu súng tự chế gây nên cái chết của ông Nguyễn Huy Hoàng.

Siết chặt quản lý

Trước tình trạng mua bán súng săn qua mạng và sử dụng các loại vũ khí này có chiều hướng gia tăng, những năm qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CA tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng CA các đơn vị, địa phương 18 huyện, TX, TP tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, đặc biệt là súng tự chế đang sử dụng ngoài xã hội. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam đã vận động người dân và tịch thu hơn 1.300 khẩu súng hơi cồn tự chế, hơn 300 khẩu súng săn tự chế, gần 60 khẩu súng quân dụng, hơn 300 công cụ hỗ trợ các loại...

Trung tá Nguyễn Thanh Thủy- Đội trưởng Đội An ninh CAH Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân, nhất là ở miền núi vẫn sử dụng vũ khí là súng để săn bắn chim thú. Đặc biệt, một số đối tượng thông qua mạng xã hội để đặt mua các linh kiện của súng săn như ống ngắm, bình nén khí, van điều áp... về lắp ráp thành súng hoặc học cách chế tạo súng để săn bắn chim. Từ đó, dẫn đến nhiều vụ vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Trước thực tế trên, CAH Núi Thành đã vào cuộc điều tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp mua bán, sử dụng, tàng trữ súng săn trái phép.

Mới đây, bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội An ninh CAH Núi Thành phát hiện 5 đối tượng tại các xã miền núi Tam Thạnh, Tam Mỹ Đông tàng trữ, sử dụng các loại súng hơi rất hiện đại dùng để săn bắn chim thú. CAH Núi Thành thu giữ 3 súng săn có mẫu mã rất mới và hiện đại với đầy đủ ống ngắm, tia ngắm điện, bình hơi lớn có sức công phá mạnh, đạn có tầm sát thương ở cự ly xa...

Theo CAH Núi Thành, nhằm góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, không để xảy ra những vụ vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, CAH đã tuyên truyền, phổ biến và đề nghị mọi công dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; mạnh dạn phát hiện, tố giác những trường hợp chế tạo và sử dụng súng để săn bắn trái phép; đồng thời không được mua bán các phụ tùng, linh kiện để chế tạo súng săn bắn chim thú. Đối với những trường hợp người dân tự chế tạo súng (cả súng để săn bắn chim) là vi phạm Điều 306 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về "Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ".

"Thời gian tới, các địa phương, các ngành, đoàn thể cùng các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân thấy được tác hại, mức độ nguy hiểm của các loại súng săn tự chế; tiếp tục phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời báo động, cảnh báo cho người dân biết về tác hại của việc mua bán, sử dụng súng săn", Thượng tá Nguyễn Thanh Vinh- Phó trưởng CAH Núi Thành nhấn mạnh.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_214155_tai-dien-tinh-trang-su-dung-sung-san-trai-phep.aspx