Tái diễn vở múa đương đại 'Cà phê Sài Gòn'

Ra mắt tại TP.HCM hồi tháng 6/2018, vở múa đương đại 'Cà phê Sài Gòn' đã nhận được khá nhiều tình cảm của công chúng. 20 giờ ngày 19/1, vở múa đương đại rất hấp dẫn này sẽ được tại diễn tại Nhà hát TP.HCM.

Cà phê Sài Gòn - dự án được Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch (HBSO) và Công ty Múa đương đại Gotra đến từ Maastricht (Hà Lan) phối hợp thực hiện - do hai biên đạo người Hà Lan là Joost Vrouenraets và Maite Guerin dàn dựng.

Hai biên đạo người Hà Lan Joost Vrouenraets và Maite Guerin.

Cảm hứng để hai biên đạo dàn dựng vở múa này đến từ nét đặc trưng của các quán cà phê ở Việt Nam, cụ thể là Sài Gòn. Quán cà phê ở Sài Gòn là không gian kết nối mọi thứ với nhau. Không khí ở đó dường như không giống bất cứ nới nào trên thế giới. Đó là nơi người ta hẹn hò, bàn công việc hoặc đơn giản là ngồi một mình ngắm mọi thứ trôi qua. Chính vì ấn tượng đó, các biên đạo đã dựng một không gian cà phê của 50 năm trước làm bối cảnh của vở múa và những chiếc ghế đẩu ở các quán cà phê vỉa hè chính là đạo cụ chính.

5 diễn viên nữ và 4 diễn viên nam cùng người kể chuyện đi qua 75 phút của Cà phê Sài Gòn với những chuyển động, quăng bắt thú vị, chuyển tải cái nhìn mới mẻ của ngôn ngữ múa. Ở đó, không chỉ có 9 diễn viên mà bàn ghế đôi khi cũng trở thành bạn diễn của họ.

Các cảnh trong vở múa đương đại "Cà phê Sài Gòn".

Cà phê Sài Gòn sử dụng một số chất liệu âm nhạc dân tộc thiểu số Việt Nam và hai bài hát của Joan Baez - ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ thập niên 1960. Giai điệu của vở múa mang màu sắc âm nhạc của 70 năm trước và khán giả nghe phảng phất điệu tango hay những bài ca bất hủ thường được các quán cà phê ở Sài Gòn mở vào thời đó.

Cà phê Sài Gòn với sự tham gia của các diễn viên Trần Hoàng Yến, Nguyễn Thu Trang, Hà Khánh Vy, Đỗ Hoàng Khang Ninh, Hà Ôn Kim Tuyền, Sùng A Lùng, Phan Thái Bình, Đặng Minh Hiền, Nguyễn Minh Tâm. Biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải giữ vai trò thiết kế sân khấu.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tai-dien-vo-mua-duong-dai-ca-phe-sai-gon-155983.html