Tái định cư bằng tiền để khỏi lãng phí

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo danh sách 372 hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn TP.Hà Nội không đến nhận nhà, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo, những hộ dân có tên trong danh sách vẫn không liên hệ với ban quản lý để hoàn tất thủ tục mua nhà, sẽ được tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tình trạng không phải chỉ xảy ra ở Hà Nội mà còn nhiều nơi khác, TPHCM cũng là địa phương tồn kho nhà tái định cư lên con số chục ngàn.

Nếu tính hết quỹ nhà, đất tái định cư bị bỏ hoang, xuống cấp do người dân từ chối không nhận, sẽ cho ra số tiền khổng lồ đang “trơ gan cùng tuế nguyệt”, vô cùng lãng phí.

Không chỉ là chi phí đầu tư xây dựng nhà ở và hạ tầng, mà quỹ đất đó đa số là đất vàng, đất kim cương.

Nhiều công trình đi kèm như trường học, nhà trẻ, bệnh viện, siêu thị được xây dựng hoàn thành, nhưng không có dân ở nên không thể hoạt động, lãng phí chồng lãng phí.

Có nhiều lý do khiến dân không đến nhận nhà tái định cư, nhưng chủ yếu là do chất lượng nhà quá kém. Nhiều chung cư tái định cư xuống cấp nhanh, hư hỏng nặng, không thể ở lâu dài. Người ta xây nhà tái định cư giống như làm cho qua chuyện, dân nào dám ở. Nhận nhà còn mới chưa ở được đã phải bỏ tiền sửa chữa, vài năm sau không biết xuống cấp đến mức nào.

Vì sao chất lượng xây dựng thấp, dân mình quá rành chuyện này, không cần phải nói thẳng ra.

Lý do thứ hai là mỗi người dân có nhu cầu khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, nên sẽ lựa chọn nơi ở phù hợp với sinh hoạt, làm ăn, đi lại của mình, cho nên không thể ép tất cả các hộ dân vào khu tái định cư theo ý chí của nhà quản lý. Có ý kiến cho rằng, hộ nào không muốn ở khu tái định cư thì sang nhượng lại, nhưng xin thưa, với chất lượng xây dựng như vậy, không phải ai cũng muốn vào ở.

Từ thực tế nhà tái định cư bỏ hoang, cần xem xét lại cách tái định cư cho dân, đó là không xây dựng chung cư, căn hộ, đất nền mà trả tiền mặt để người dân chủ động. Có tiền, người dân sẽ lựa chọn nơi ở, mua nhà hay chung cư đáp ứng với nhu cầu và điều kiện của mỗi gia đình, tìm môi trường sống phù hợp với mưu sinh.Và, không xây dựng hàng vạn căn hộ tái định cư, thì sẽ hạn chế thất thoát, lãng phí, thậm chí có thể tham nhũng.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tai-dinh-cu-bang-tien-de-khoi-lang-phi-628141.ldo