Tái định cư mà không an cư!

- Tư xứ Quảng cứ đùa, tái định cư (TĐC) thì phải an cư để người dân lập nghiệp chứ?

Sống dưới chân núi có nguy cơ sạt lở, thiếu nước là những bất cập ở các khu TĐC.

- Vậy mà hàng chục hộ dân ở 2 khu TĐC Gò Dinh (xã Đại Hưng) và Gò Hiu (xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc) vẫn ngày ngày sống trong cảnh thấp thỏm lo âu đấy thôi. Họ còn bức xúc phản ánh về tình trạng TĐC nhưng "quên" an cư của chính quyền nơi đây.

- Tư nói rõ nghe?

- Khu TĐC Gò Dinh rộng 6ha, đưa vào hoạt động năm 2014 với quy mô bố trí hơn 80 hộ dân. Từ khi chuyển về đây, người dân thoát khỏi cảnh sống chung với lũ vì ở đây cao ráo, thoáng mát. Tuy nhiên, cả khu TĐC chỉ được bố trí một bể lọc chứa nước sinh hoạt với công suất nhỏ nên nhiều hộ dân rơi vào tình trạng "khát" nước trầm trọng, nhất là vào lúc cao điểm. Hơn thế, bể chứa nước này cũng thường xuyên gặp sự cố nên người dân chỉ còn nước kêu trời vì không có nước. Trong khi đó, ở khu TĐC Gò Hiu tình trạng cũng chẳng khả quan hơn. Ngoài thiếu nước sinh hoạt họ còn phải sống ngay dưới chân núi cao lanh, nguy cơ đất đá đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

- Như vậy thì không ổn?

- Để khắc phục những bất cập trước mắt người dân tại khu TĐC Gò Dinh phải mua nước sạch về dự trữ trong nhà. Những hộ khác chịu khó vượt đoạn đường xa xin nước về sinh hoạt. Tuy nhiên, điều đó lại gây tốn kém bởi đa phần người dân còn nghèo, chưa kể rất bất tiện, thách thức đối với các hộ cao tuổi. Riêng với người dân ở khu TĐC Gò Hiu thì họ đành chấp nhận sống dưới chân núi, nhiều đêm đang ngủ, đất đá đổ xuống ào ào là họ bỏ chạy thoát thân. Một số hộ vì không thể chấp nhận cảnh sống thấp thỏm như vậy nên đã rời bỏ khu TĐC về lại làng cũ.

- Chính quyền địa phương trả lời thế nào?

- Nhiều lần người dân kiến nghị, chính quyền các xã cũng đã nắm được tình hình và thừa nhận có tồn tại những bất cập trên. Về việc giải bài toán thiếu nước sinh hoạt chính quyền các xã cũng đã có kiến nghị lên huyện và tỉnh hỗ trợ người dân đóng giếng nhưng chưa có nguồn. Trước mắt xã sẽ bỏ kinh phí xây dựng các giếng đóng cấp nước phục vụ người dân. Về lâu dài, nếu nguồn nước đảm bảo thì huyện sẽ hỗ trợ thêm các giếng nước sinh hoạt. Với việc giải quyết tình trạng người dân thấp thỏm sống dưới chân núi ở khu TĐC Gò Hiu, lãnh đạo xã Đại Lãnh cho hay đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế trên cơ sở đó có kiến nghị lên UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí và sớm cho san ủi ngọn núi để người dân an tâm sinh sống.

- Hy vọng chính quyền địa phương sớm triển khai các giải pháp khắc phục những bất cập, đừng để người dân tiếp tục chờ đợi quá lâu.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_195748_.aspx