Tái định cư vùng sạt lở ở Trà Lâm, Trà Bồng, Quảng Ngãi: Mỏi cổ chờ… nền !

Đã vào những ngày đầu tháng 11, nhưng khu tái định cư cho 49 hộ dân nằm trong vùng sạt lở núi thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, H. Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa thể hoàn thành và người dân nơi đây vẫn mỏi mắt chờ nhà. Lại thêm một mùa mưa nữa người dân xã vùng cao này phải sống trong phập phồng, chờ đợi và biết bao khốn khó vì cảnh sống tạm bợ.

Hơn 40 hộ dân thôn Trà Khương vẫn phải sống trong các ngôi nhà tạm bợ, ngay sát sườn núi nguy cơ sạt lở rất cao vào mùa mưa.

Đến thời điểm này, mới chỉ có 4 ngôi nhà đang được xây dựng, còn lại 45 nhà chưa triển khai. Những hộ này bị ảnh hưởng trực tiếp từ trận sạt lở núi năm 2016. Lẽ ra, mặt bằng khu tái định cư được bàn giao từ tháng 8-2018 nhưng do nhiều hạng mục kéo dài nên mãi đến ngày 31-10 vừa rồi Ban dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị chủ đầu tư mới bàn giao hoàn toàn cho xã. Chính vì vậy, 4 ngôi nhà ưu tiên xây trước từ tháng 8 đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, trong khi đó tiến độ thi công lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. "Nếu trời không mưa bão thì làm khoảng 1 tháng nữa là xong. Bây giờ phải dốc hết tốc lực để kịp cho bà con có chỗ ở, chương trình của nhà nước cho khoảng 2 tháng hoặc 2 tháng rưỡi nhưng đúng vào mùa mưa nên mấy hôm nay đang làm theo tiến độ chưa được 1 tháng thì mưa hết nửa tháng rồi", ông Võ Thành Công, chủ thầu xây dựng nhà tại khu tái định cư cho biết thêm.

Còn 45 hộ dân trong diện di dời, tái định cư về khu tái định cư này do nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao của thôn Trà Khương vẫn phải trong tình trạng chờ đợi. Do sự chậm trễ nên đến ngày 19-10 vừa qua, các hộ này mới được bốc thăm chọn lô đất nên chưa thể triển khai xây nhà ngay được. Ông Hồ Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND xã Trà Lâm cho biết: "Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thứ nhất là địa phương chúng tôi không vận động được bà con, di dời nhà cửa lên khu tái định cư, khó khăn thứ nữa là kế hoạch của địa phương đã xây dựng rồi, để huy động các lực lượng thanh niên, phụ nữ cựu chiến binh để giúp bà con lên trên đó, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được".

1 trong số 4 ngôi nhà đã nhận đất tại khu tái định cư ở thôn Trà Khương, xã Trà Lâm vẫn chưa được xây dựng xong.

Chưa được xây nhà, bà con nơi đây vẫn phải tiếp tục ở trong những mái nhà tạm bợ, chật chội. Cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Mong muốn về một ngôi nhà kiên cố, an toàn để yên tâm lập nghiệp, nhất là vào những ngày mưa bão vẫn luôn thường trực trong mỗi người dân nơi đây. "Nước quá chừng ngủ không được, năm ngoái chạy hết lên trên kia, cả xóm này đâu có dám ở, chạy xuống dưới chân núi, nước ở trên lại chảy xuống", trong tâm trạng lo lắng, chị Hồ Thị Lý, Trà Lâm, Trà Bồng nói. "Bà con cũng mong muốn bốc thăm di dời sớm chừng nào hay chừng đó vì nay đã bước sang tháng 10 tháng 11 rồi, mưa lũ lớn", ông Hồ Văn Lương, cũng người dân khu tái định cư Trà Lâm, cho biết thêm.

Trong khi người dân chờ đợi có được ngôi nhà kiên cố, chính quyền xã Trà Lâm, cũng đã lên phương án sẽ làm nhà tạm trên khu tái định cư cho 45 hộ dân còn lại trong tháng 11 này. Bà con nơi đây đang hy vọng, mùa mưa này sẽ là mùa mưa cuối cùng họ phải sống trong cảnh tạm bợ, khốn khó.

TRUNG THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_197913_tai-dinh-cu-vung-sat-lo-o-tra-lam-tra-bong-quang-n.aspx