Tái hiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì đạo pháp

Chương trình biểu diễn nghệ thuật kính mừng đại lễ Phật đản 2567 (dương lịch 2023) và tưởng niệm 60 Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân vừa diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).

Tối ngày 28-5, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật kính mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023) với chủ đề “Lửa thiêng rực sáng sử vàng”.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Lửa thiêng rực sáng sử vàng” gồm 3 phần: Mừng Đức Phật ra đời; Trái tim Bồ tát và Tự hào người con Phật. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Lửa thiêng rực sáng sử vàng” gồm 3 phần: Mừng Đức Phật ra đời; Trái tim Bồ tát và Tự hào người con Phật. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Thượng tọa Thích Trí Chơn, ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam TP.HCM phát biểu trong diễn văn khai mạc: “Mục đích của chương trình nhằm cúng dường ngày Khánh đản Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, bên cạnh đó cũng là dịp tưởng niệm về công hạnh của Bồ tát Thích Quảng Đức, người đã thắp lên ngọn lửa từ bi, cảnh tỉnh mọi người để lấy tinh thần từ bi, bình đẳng để đối đãi với nhau”.

Chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự các quận huyện, TP Thủ Đức, các tăng ni tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Lửa thiêng rực sáng sử vàng” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Phật đản, Phật lịch 2567 do GHPGVN TP.HCM kết hợp với Ban văn hóa Phật giáo TP.HCM tổ chức. Các hoạt động diễn ra từ ngày 26-5 đến 2-6 tại Việt Nam Quốc Tự.

Thượng tọa Thích Trí Chơn nhấn mạnh: “Trong đêm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức những giai phẩm nói lên lòng tự hào của người con Phật pháp đã đi đúng con đường giải thoát, giác ngộ của Đức Thế tôn”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tâm niệm: “ Ngoài ra, mục đích của chương trình nghệ thuật này còn mượn những âm thanh réo rắc, những điệu nhạc vô nhân ngã để làm chất liệu cảnh tỉnh, xoa diệu tinh thần, giúp cho mọi người ý thức nữa về bản ngã, về hoàn cảnh, về sự sống, về môi trường xung quanh chúng ta”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên thường trực ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM trao tặng bằng tuyên dương công đức đến chư tôn Ban thường trực GHPGVN TP.HCM có nhiều đóng góp cho hoạt động Tuần lễ Phật đản 2567. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên thường trực Ban trị sự TP.HCM, Phó thư ký Ban Hoằng Pháp TP.HCM trao tặng bằng khen cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Tam ca biểu diễn liên khúc “Ca ngợi đức thế tôn”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Hoạt cảnh tái hiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì đạo pháp tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ trình diễn như: Tạ Minh Tâm, Thanh Lam, Tùng Dương, Nguyễn Phi Hùng, Bích Phượng, Quốc Đại, Thùy Trang… Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Đông đảo công chúng, phật tử theo dõi chương trình nghệ thuật “Lửa thiêng rực sáng sử vàng”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Một số công chúng, phật tử dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chương trình. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

QUỐC HƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-hien-bo-tat-thich-quang-duc-tu-thieu-vi-dao-phap-post735388.html