Tái hiện cảnh diễn viên Marilyn Monroe qua đời, ca sĩ Madonna nhận chỉ trích

Madonna nhận chỉ trích khi cô mô phỏng cảnh Marilyn Monroe qua đời năm 1962. Dù chính chủ cho rằng bộ ảnh có giá trị nghệ thuật thì vẫn không nhận được sự đồng tình.

Gần đây, Madonna thực hiện bộ ảnh cho trang bìa tạp chí V số tháng 11. Trong đó có những khuôn hình gợi lại cảnh tượng trong những giờ phút cuối đời của Marilyn Monroe khi cô qua đời hồi năm 1962 ở tuổi 36 vì sốc thuốc. Sau khi một số bức ảnh được công bố hôm 29/10, nhiều người chê các tấm ảnh thô tục và không phù hợp.

Cô khỏa thân, nằm quay lưng, úp mặt xuống đệm, chĩa vòng ba vào ống kính. Ở một bức ảnh khác, Madonna choàng áo lông, gần cô là chiếc tủ đầu giường với nhiều lọ thuốc.

Những bức hình này khiến công chúng có những đánh giá trái chiều, không ít người cho rằng những bức ảnh mà Madonna thực hiện chỉ nhằm mục đích gây sốc, gây tranh cãi.

Khán giả viết trên Instagram và Twitter: "Bức ảnh trang bìa trông kỳ lạ và bệnh hoạn", "Madonna quyết tâm dựng lại cái chết của Marilyn Monroe nhưng cô ấy đã thất bại", "Thật ghê tởm", "Mang cái chết ra để chụp ảnh là không hay đâu", "Thực sự rất buồn khi Madonna bất chấp làm mọi thứ thô thiển để được chú ý"...

Bộ ảnh của Madonna do nhiếp ảnh gia Steven Klein thực hiện, được truyền cảm hứng từ bộ ảnh The Last Sitting cuối cùng của Marilyn Monroe trước khi cô qua đời. Trước làn sóng chỉ trích, Klein nói với Billboard: "Ê-kíp thực hiện bộ ảnh này không chủ ý tái hiện y hệt một hình ảnh nào mà quan trọng hơn thế, chúng tôi muốn khai thác mối quan hệ giữa nhân vật và nhiếp ảnh gia. Từ mối quan hệ bạn bè ngoài đời thực tới mối quan hệ sáng tạo trong quá trình hợp tác làm việc, về cách mà nghệ thuật có thể phản ánh cuộc sống và ngược lại”.

Diễn viên Marilyn Monroe qua đời vào năm 1962 sau khi sử dụng thuốc an thần quá liều. Vị bác sĩ thường thăm khám cho nữ minh tinh là người phát hiện cô đã mất, sau đó thông báo với cảnh sát.

Hiện trường nơi Marilyn Monroe qua đời.

Thời điểm đó, cái chết của Marilyn Monroe nhận được sự chú ý của dư luận vì nhiều ý kiến cho rằng nữ minh tinh đã bị hãm hại, không đơn thuần là vụ tự tử. Tuy nhiên, vì không có chứng cứ nào chắc chắn để khẳng định sự việc nên cảnh sát cũng dừng điều tra.

Duy Chung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tai-hien-canh-dien-vien-marilyn-monroe-qua-doi-ca-si-madonna-nhan-chi-trich-post164313.html